Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ ba, 14/1/2014, 07:51 (GMT+7)

Ronaldo bật khóc khi đoạt Quả Bóng Vàng

Chiến thắng sau những nghị lực phi thường cùng ba lần về nhì, thua Messi vào các năm 2009, 2011, 2012 khiến Ronaldo không cầm được nước mắt.

Vua bóng đá Pele được mời lên để công bố giải thưởng Quả Bóng Vàng và chiếc phong bì mà ông mở ra ghi tên người chiến thắng là Cristiano Ronaldo.

Ronaldo quay sang hôn Irina Shayk, người đẹp Nga là bạn gái lâu năm của anh.

Ronaldo xúc động khi lên bục nhận giải.

Cậu con trai Cristiano Ronaldo Junior được phép chạy lên chia vui với cha.

2013 là năm ghi nhận sự cố gắng phi thường của Ronaldo. Anh không có danh hiệu nào vì Real trắng tay trên mọi mặt trận, nhưng bù lại, siêu sao người Bồ Đào Nha ghi 69 bàn thắng, nhiều hơn kỷ lục của chính anh năm trước đó tám bàn. Ronaldo còn chói sáng ở vòng play-off World Cup 2014 với Thụy Điển hồi cuối năm ngoái, khi ghi bốn bàn, trong đó có cú hattrick ở trận lượt về trên sân khách, giúp Bồ Đào Nha đoạt vé đi Brazil hè này.

Ronaldo bật khóc khi bắt đầu chia sẻ, gửi lời cảm ơn tới các đồng đội, gia đình, bạn bè và người hâm mộ.

Mấy câu phát biểu ngắn của anh liên tục bị ngắt quãng bởi những tiếng nấc.

Ronaldo cho con trai chạm vào phần thưởng vừa đoạt được.

Đây là lần thứ hai trong sự nghiệp Ronaldo được trao Quả Bóng Vàng, sau lần đầu năm 2008, thời anh còn ở Man Utd.

Người đẹp Irina cười rạng rỡ khi bạn trai lên bục vinh quang.

Mẹ của Ronaldo, bà Dolores (áo trắng) và chị gái Katia (áo đen, ôm Ronaldo) cũng lên chia vui với anh.

Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez có mặt trong buổi lễ này để ủng hộ, chờ đón vui với Ronaldo. Và ông cũng như Real đã toại nguyện, khi siêu sao người Bồ Đào Nha đoạt Quả Bóng Vàng, còn Sergio Ramos thì có một suất trung vệ trong Đội hình tiêu biểu. 

Cặp Ronaldo - Irina được ban tổ chức bố trí ngồi cạnh vợ chồng Messi - Antonella, nhưng họ hầu như không giao tiếp trong suốt Gala.

Phương Minh