Thứ sáu, 26/4/2024
Thứ tư, 8/5/2013, 19:33 (GMT+7)

Sự nghiệp Sir Alex ở MU: Tiền hung hậu kiết

Từ chỗ bị ví như "đống phân", MU dưới bàn tay nhào nặn của Ferguson, trở thành đội bóng giàu thành tích nhất bóng đá Anh và hùng mạnh bậc nhất thế giới.

Ngày 6/11/1986

Alex Ferguson chia tay CLB quê nhà Aberdeen để trở thành tân HLV Man Utd.

Tháng 12/1989

Sau ba năm đầu trắng tay, Ferguson được cho là suýt bị MU sa thải. Trên sân Old Trafford thời đó, các CĐV trưng ra một tấm banner "Ba năm liền toàn những lời bào chữa, đội bóng thì vẫn là một đống phân".

Ngày 7/1/1990

MU thắng chủ nhà Nottingham Forrest 1-0 ở vòng ba Cup FA và thẳng tiến đoạt chiếc Cup đó, giải cơn khát danh hiệu dưới thời Ferguson. Trận thắng trên sân khách này vì thế được xem như bước ngoặt, khiến MU quyết định kiên nhẫn hơn với HLV người Scotland.

Ngày 2/3/1991

Ryan Giggs, mới 17 tuổi, ra mắt ở Ngoại hạng Anh trong trận tiếp Everton trên sân nhà Old Trafford. Cầu thủ người Xứ Wales trung thành với MU đến tận bây giờ và đã có hơn 600 trận khoác áo "Quỷ Đỏ"

Giggs chính là cầu thủ mà trước đó gần bốn năm, Ferguson đến tận nhà để thuyết phục anh và phụ huynh ký vào bản hợp đồng với MU.

Ngày 26/11/1992

MU ký hợp đồng lớn đầu tiên trong kỷ nguyên Ngoại hạng Anh khi chi 1,2 triệu bảng để mua Eric Cantona về từ Leeds United.

Ngày 3/5/1993

Ferguson có chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên khi MU đăng quang và chấm dứt cơn khát danh hiệu vô địch Anh dài 26 năm.

Ngày 14/8/1993

Tài năng của Ferguson lần đầu được thừa nhận bằng một danh hiệu cá nhân cụ thể - phần thưởng dành cho HLV hay nhất Ngoại hạng Anh mùa 1992-1993.

Ngày 14/5/1994

MU đại thắng 4-0 trong trận chung kết Cup FA với Chelsea. Ferguson nhờ đó lần đầu cùng MU lập cú đúp danh hiệu quốc nội với chức vô địch Ngoại hạng Anh và chiếc Cup FA.

Ngày 25/1/1995

Học trò cưng Cantona phạm tội tày đình với cú đá kung-fu vào một CĐV Wimbledon. Tiền đạo người Pháp khi đó bị treo giò tám tháng và suýt giải nghệ. Nhưng Ferguson đã thuyết phục thành công Cantona rút lại ý định, tiếp tục cống hiến cho MU và bóng đá Anh.

Hè 1995

Bất chấp vô số chỉ trích, Ferguson quyết định thay máu MU. Để thay những trụ cột đã lớn tuổi như Paul Ince, Mark Hughes, Andrei Kanchelskis ra đi, ông trao cơ hội cho lứa măng non trong đó có anh em nhà Neville, Phil và Gary, Nicky Butt và Beckham.

Danh thủ Liverpool, một bình luận viên nổi tiếng thời đó Alan Hansen đã mỉa mai Ferguson rằng "Bạn sẽ chẳng thể làm nên trò trống gì với những đứa trẻ vắt mũi chưa sạch".

Ngày 27/4/1996

Ferguson có cú đúp quốc nội thứ hai cùng MU. Ở Ngoại hạng Anh, ông thắng trong cuộc đấu trí và cả đấu võ mồm với Kevin Keegan, đồng nghiệp bên phía Newcastle - đối thủ cạnh tranh trực tiếp chức vô địch, và góp phần giúp MU lên ngôi ở vòng đấu cuối cùng. Còn tại Cup FA, MU của Ferguson đánh bại Liverpool ở chung kết.

Ngày 18/5/1997

Người hâm mộ MU khóc khi Cantona quyết định giải nghệ. Nhưng với Ferguson, đó là mùa giải thành công mỹ mãn khi MU lần thứ tư vô địch Ngoại hạng Anh trong năm mùa giải.

Ngày 26/5/1999

MU diễu hành đường phố khoe chiến công chưa từng có trong lịch sử độ bóng và kỳ vỹ nhất trong sự nghiệp cầm quân của Ferguson - cú ăn ba ở Champions League, Ngoại hạng Anh và Cup FA.

Ngày 12/6/1999

Nhờ những cống hiến to lớn cho bóng đá trên cương vị HLV, Ferguson được phong tặng tước hiệu Hiệp sĩ và từ đó, ông bắt đầu được gọi bằng "Sir Alex".

Ngày 27/8/2001

Ferguson quyết định rất nhanh và dứt khoát, bán trụ cột Jaap Stam cho Lazio sau khi anh này ra cuốn tự truyện, trong đó đề cập đến chi tiết Ferguson đã tiếp cận anh không đúng luật ba năm về trước.

Ngày 27/2/2002

Ferguson ký gia hạn hợp đồng với MU, dù trước đó, quả quyết ông nghỉ hưu vào cuối mùa giải.

Ngày 15/2/2003

Nổi đóa vì thất bại dưới tay Arsenal ở vòng năm Cup FA, Ferguson đã trút bực bội lên các học trò trong phòng thay đồ. Beckham sau đó xuất hiện với một vết rách ở lông mày được cho là kết quả từ việc anh lĩnh nguyên một chiếc giày bay của Ferguson.

Cuối mùa đó, Beckham bị bán cho Real Madrid.

Ngày 12/8/2003

Ferguson trình làng Cristiano Ronaldo - tài năng trẻ được ông mua về từ Sporting Lisbon để lấp khoảng trống mà Beckham để lại.

Ronaldo gây ấn tượng mạnh ngay màn ra mắt trước đám đông khán giả nhà khi trình diễn lối đi bóng tốc độ, biến ảo làm tình làm tội hàng phòng ngự Bolton.

Tháng 5/2005

Sau khi thâu tóm quyền sở hữu MU, gia đình nhà chủ tỷ phú Mỹ Glazers tuyên bố Ferguson và CEO David Gill vẫn tiếp tục giữ vai trò vốn có của họ ở Old Traford.

Ngày 29/10/2005

Sau trận thua đậm chủ nhà Boro 1-4 - thất bại nặng nề nhất của MU trong vòng 19 tháng, đội trưởng Roy Keane đã lớn tiếng chỉ trích bốn đồng đội trong một cuộc trả lời phỏng vấn kênh truyền hình nội bộ MUTV.

Hai tuần sau đó, Ferguson quyết định cắt hợp đồng với anh này, bất chấp vị thế biểu tượng và thủ lĩnh của Keane ở MU khi đó.

Ngày 23/12/2006

Cristano Ronaldo trở thành chủ nhân bàn thứ 2000 của MU trong kỷ nguyên Ferguson. Đội hôm đó thắng Aston Villa 3-0.

 

Ngày 21/5/2008

Ferguson lần thứ hai tận hưởng tột đỉnh vinh quang ở Champions League. MU của ông đánh bại Chelsea bằng loạt đá luân lưu trong trận chung kết toàn Anh trên sân Moscow.

Ngày 19/12/2010

Ferguson phá kỷ lục của bậc tiền bối Sir Matt Busby, HLV từng giúp MU vô địch Cup C1 năm 1969, trở thành HLV có thời gian cống hiến lâu nhất trong lịch sử CLB.

Ngày 14/5/2011

MU đăng quang ở Ngoại hạng Anh. Đây là lần thứ 20 họ vô địch Anh, qua đó biến kỷ lục 19 lần vô địch quốc gia từng tồn tại rất lâu của Liverpool thành hoài niệm.

Ngày 23/10/2011

Ferguson chứng kiến thất bại nặng nề nhất trên cương vị HLV MU, khi các học trò của ông thất thủ 1-6 trước láng giềng Man City ngay tại Old Trafford.

Ngày 6/11/2011

Ferguson kỷ niệm tròn 25 năm ông dẫn dắt MU.

Ngày 13/5/2012

Fergsuon thất vọng ra mặt khi MU đánh mất chức vô địch Ngoại hạng Anh vào những giây cuối cùng mùa giải, chỉ vì thua Man City ở hiệu số bàn thắng bại.

Ngày 22/4/2013

Ferguson cùng MU đăng quang ở Ngoại hạng Anh sớm bốn vòng đấu. Đây là chức vô địch Anh thứ 20 của MU và là thứ 13 của riêng nhà cầm quân người Scotland.

16 ngày sau thời khắc vinh quang đó, Ferguson tuyến bố kết thúc sự nghiệp cầm quân, để chuyển sang giữ một chân trong ban giám đốc MU.