Thứ năm, 28/3/2024
Thứ ba, 24/10/2017, 12:17 (GMT+7)

'Nữ hoàng điền kinh' Lê Tú Chinh và đồng đội phá kỷ lục quốc gia

Đội chạy 4 x 200m tiếp sức nữ của TP HCM dễ dàng chiến thắng ở giải vô địch điền kinh quốc gia sáng 24/10.

Nội dung 4x200m tiếp sức nữ có năm đơn vị tranh tài, trong đó TP HCM được xem là ứng viên nặng ký nhất khi có bốn chân chạy Lưu Kim Phụng, Lê Thị Mộng Tuyền, Hà Thị Thu và Lê Tú Chinh.

Và không nằm ngoài dự đoán, với những cú nước rút sở trường, "nữ hoàng điền kinh Đông Nam Á" Lê Tú Chinh dễ dàng bỏ xa các đối thủ để băng về đích, đoạt HC vàng. Đây là chiếc HC vàng thứ hai của Lê Tú Chinh ở giải lần này, sau khi chiến thắng ở nội dung sở trường 100m hôm qua.

Với thành tích 1 phút 34 giây 95, Tú Chinh và đồng đội phá kỷ lục quốc gia do An Giang thiết lập từ năm 2013 (1 phút 36 giây 25).

Nguyễn Thị Huyền thi đấu đầy quyết tâm, nhưng các đồng đội không có được sức mạnh đồng đều nên Nam Định chỉ giành HC đồng. HC bạc thuộc về Hà Nội.

Ở nội dung tiếp sức 4 x 200m nam, có bảy đơn vị tham gia tranh tài.

Kết quả, đoàn Công an Nhân dân giành HC vàng với thành tích 1 phút 25 giây 41, đội Thanh Hoá đoạt HC bạc (1 phút 25 giây 43) và Quân đội  giành HC đồng (1 phút 25 giây 56).

Ở cự ly 100m rào nữ, nhà ĐKVĐ SEA Games Trần Thị Yến Hoa (giữa) của Thừa Thiên Huế dễ dàng giành HC vàng.

Còn nội dung 110m rào nam, chân chạy Nguyễn Công Lợi của Quân đội đánh bại đồng đội Bùi Việt Hưng để giành HC vàng.

Sau hơn một ngày thi đấu, đoàn chủ nhà TP HCM đang dẫn đầu với 3 HC vàng 3 HC bạc và 4 HC đồng.

Hà Nội xếp thứ hai, và Quân đội xếp thứ ba. Giải sẽ kết thúc vào ngày 27/10.

Đức Đồng