Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ bảy, 14/4/2018, 07:00 (GMT+7)

Những cái nhất tại vòng một play-off NBA 2017-2018

Sau mùa giải chính, NBA sẽ đấu play-off - nơi sự kịch tính và khốc liệt được nhân lên nhiều lần - từ ngày 15/4.

Trận đấu tại miền Đông giữa hạt giống số bốn Cleveland Cavaliers và hạt giống số năm Indiana Pacers là cuộc đọ sức giữa đội gánh quỹ lương cao nhất và đội chịu quỹ lương thấp nhất. Cavaliers đang phải trả 136 triệu đôla mỗi mùa cho các cầu thủ của họ, còn Pacers chỉ phải chi 93,7 triệu.

Cavaliers là đội phải trả lương cao nhất, nhưng họ không sở hữu cầu thủ hưởng lương số một. Siêu sao được đãi ngộ tốt nhất là người sẽ ngồi ngoài tại vòng một play-off -  Stephen Curry của Golden State Warriors (34,7 triệu đôla/mùa). LeBron James của Cavaliers xếp thứ hai với 33,3 triệu đôla.

Cavaliers tiếp tục là đội dẫn đầu ở một hạng mục khác: độ tuổi trung bình già nhất, với 28,9 tuổi. Hạt giống số ba miền Tây Portland Trail Blazers là đội “trẻ” nhất, với độ tuổi trung bình chỉ là 24,9 tuổi.

Cầu thủ già nhất vòng play-off là Manu Ginobili (trong ảnh) của San Antonio Spurs, với 40 tuổi và chín tháng. Tiếp đến là Jason Terry của Milwaukee Bucks, 40 tuổi và bảy tháng. Cầu thủ trẻ nhất là Ike Anigbogu – tân binh của Indiana Pacers, 19 tuổi và sáu tháng. Nhưng người trẻ nhất được thi đấu play-off mùa này nhiều khả năng sẽ là Markelle Fultz của Philadelphia 76ers. Pick số một NBA mùa này năm nay sẽ bước sang tuổi 20 vào cuối tháng Năm tới.

Lần đầu tiên sau hơn 30 năm, chỉ có hai đội miền Tây thắng từ 50 trận trở lên ở mùa giải chính. Đó là Houston Rockets và Golden State Warriors. Dù được đánh giá yếu hơn miền Tây, miền Đông có tới bốn đội thắng từ 50 trận trở lên, bao gồm Toronto Raptors, Boston Celtics, Philadelphia 76ers và Cleveland Cavaliers.

ĐKVĐ Golden State Warriors thắng 10 và thua 10 trong 20 trận cuối mùa giải chính. Trong 20 mùa giải qua, không đội nào vô địch NBA khi thắng ít hơn 11 trận trong 20 trận cuối mùa.

Với 20,5 điểm/trận, tân binh Donovan Mitchell của Utah Jazz là Rookie đầu tiên dẫn đầu danh sách ghi điểm của một đội dự play-off, kể từ sau Carmelo Anthony của Denver Nuggets mùa 2003-2004 (21 điểm/trận).

LeBron James xứng đáng được gọi là cỗ máy play-off. Trong số những người còn thi đấu, “King James” dẫn đầu về số phút được chơi tại vòng play-off, với 9.127 phút.  Xếp nhì là Tony Parker của Spurs với 7.691 phút. Ở vị trí thứ ba là bạn thân của James, Dwayne Wade với 6.570 phút.

Ở một khía cạnh khác, John Wall của Washington Wizards là ông vua kiến tạo tại vòng play-off. Wall có 9,52 kiến tạo/trận tại play-off, nhiều nhất trong số những người còn thi đấu. Chris Paul của Rockets xếp thứ hai với 9,45 kiến tạo/trận.

Nhân Đạt