Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ ba, 20/8/2013, 16:08 (GMT+7)

Usain Bolt - 'Tia chớp' huyền thoại của điền kinh thế giới

Sáu năm kể từ lần đầu tiên xuất hiện trên đấu trường thế giới, ngôi sao chạy cự ly ngắn người Jamaica đã trở thành vận động viên thành công bậc nhất lịch sử điền kinh thế giới.

Giải vô địch điền kinh thế giới 2007 ở Osaka Nhật Bản là sân khấu lớn đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu đỉnh cao của Usain Bolt. Anh gây ấn tượng mạnh khi về nhì nội dung 200 mét, với thành tích 19 giây 91, nhưng thành tích dẫu thuyết phục đó vẫn bị lu mờ trước kỷ lục của Giải vô địch thế giới với 19 giây 76 mà người về nhất, vận động viên Mỹ Tyson Gay lập nên.


Ngoài nội dung 200 mét, Bolt, tại giải lần này, còn đoạt thêm một HC bạc nữa ở nội dung tiếp sức 4x100 mét.

Bolt không cam chịu làm người về nhì lâu. Chỉ một năm sau đó, tại Thế vận hội Bắc Kinh, anh lập cú hattrick HC vàng ở cả ba nội dung phổ biến nhất trong làng chạy cự ly ngắn.

Trên đường chạy chung kết 100 mét, Bolt về nhất sau 9 giây 69, lập đồng thời hai kỷ lục, gồm kỷ lục ở Thế vận hội và kỷ lục thế giới.

Trên đường chạy chung kết 200 mét, anh tiếp tục lập cú đúp kỷ lục, thế giới và Thế vận hội, với thành tích 19 giây 30.

Bolt sau đó cùng các đồng đội Michael Frater, Asafa Powell và Nesta Carter tiếp tục lập kỷ lục thế giới - Thế vận hội mới với thành tích về nhất sau 37 giây 10 ở nội dung tiếp sức 4x100 mét.

Năm 2009, trong lần thứ hai dự giải vô địch thế giới, lần này tại Berlin, Bolt tiếp tục tự phá sâu kỷ lục thế giới. Trên đường chạy 100 mét, anh rút ngắn thành tích chạy chung kết xuống  11% giây, còn 9 giây 58.

Bolt sau đó đoạt tiếp HC vàng chạy 200 mét và phá sâu kỷ lục thế giới, vẫn với 11% giây xuống còn 19 giây 19.

Trên đường chạy chung kết 4x100 mét ở Berlin, Bolt cùng các đồng đội Jamaica tiếp tục gặt HC vàng, nhưng với 37 giây 31, họ chỉ có thể lập kỷ lục mới của giải đấu.

Trên tột đỉnh vinh quang, Bolt chịu cú sốc nặng nề khi mắc lỗi xuất phát trước súng lệnh và bị loại khỏi phần thi chung kết 100 mét ở giải vô địch điền kinh thế giới 2011 tại Deagu, Hàn Quốc.

Tuy nhiên, Bolt nhanh chóng vượt qua cú sốc đó để đoạt HC vàng nội dung 200 mét với thành tích 19 giây 40 - thành tích tốt nhất ở nội dung này trong năm 2011.

Trên đà hưng phấn, Bolt cùng các đồng đội Nesta Carter, Michael Frater, Yohan Blake đoạt HC vàng đồng thời lập kỷ lục thế giới mới trên đường chạy 4x100 mét với thành tích 37 giây 04, nhanh hơn 6% giây so với kỷ lục cũ cũng do đội chạy tiếp sức Jamaica lập năm 2008.

Tại Thế vận hội London 2012, Bolt tiếp tục lập hattrick HC vàng. Trên đường chạy 100 mét, anh lập kỷ lục mới của Thế vận hội với thành tích 9 giây 63, nhanh hơn 12% giây so với đồng đội đàn em Yohan Blake (9 giây 75).

Anh về nhất nội dung 200 mét sau 19 giây 32, thành tích tốt nhất năm ở nội dung này.

Bolt sau đó cùng đội tiếp sức Jamaica lập một kỷ lục thế giới mới khi hạ mốc thời gian chạy 4x100 mét xuống dưới 37 giây. 

Tại giải vô địch thế giới 2013 đang diễn ra tại Moscow, Bolt một lần nữa lập cú hattrick HC vàng. Dù không thật sự thuyết phục, Bolt vẫn về nhất nội dung 100 mét sở trường với thành tích 9 giây 77 dưới cơn mưa nặng hạt và những ánh chớp như xé toang khung trời bên trên vận động trường Luzhniki.

Anh sau đó tiếp tục khẳng định vị thế ông hoàng chạy cự ly ngắn khi về nhất nội dung 200 mét sau 19 giây 66.

Với chiếc HC vàng tiếp sức 4x100 mét (37 giây 36), Bolt (phải) trở thành vận động viên thành công nhất trong lịch sử giải vô địch điền kinh thế giới. Tổng cộng anh có tám HC vàng, hai HC bạc thế giới.


Hai vận động viên lừng danh người Mỹ là Carl Lewis (nam) và Allyson Felix (nữ) cũng có tám HC vàng ở giải vô địch điền kinh thế giới, nhưng do mỗi người có thêm một HC bạc và một HC đồng, cả hai phải xếp sau Bolt.

Phương My