Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ ba, 30/9/2014, 10:42 (GMT+7)

Cầu thủ Bayern tháo chạy khỏi khách sạn lúc nửa đêm

Thầy trò HLV Pep Guardiola phải đứng ngoài trời lạnh 10 độ C vào lúc nửa đêm ở Moscow vì tín hiệu báo động giả.

Tối 29/9, một ngày trước trận CSKA gặp Bayern ở Champions League, các cầu thủ "Hùm xám" được phen hốt hoảng vì chuông báo động ở khách sạn, nơi đội đóng quân ở Moscow.

 

Lúc 23h, toàn đội đang ăn khuya trong khách sạn thì chuông báo cháy vang lên, buộc lòng phải chạy ra ngoài giữa cái lạnh 10 độ C. Các cầu thủ phải lấy tạm khăn để khoác lên cho ấm.

Arjen Robben (phải) và Thomas Muller co ro ở ngoài đứng đợi khách sạn giải quyết. Các CĐV của Bayern đã rất lo lắng khi biết tin này nhưng thủ môn Manuel Neuer lên tiếng trấn an: "Không có vấn đề gì đâu. Giống như chúng tôi trở lại hồi còn đi học, tham gia buổi sơ tán cháy giả thôi".

HLV Pep Guardiolakhông tỏ ra phiền lòng vì sự cố này. Ông nói: "Không có gì nghiêm trọng cả. Chỉ là chuông báo cháy có vấn đề".

Rafinha (trái) và Shaqiri vui vẻ chụp hình. 

Trong thời gian chờ đợi ở ngoài, các cầu thủ chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội để chia sẻ với bạn bè cùng người hâm mộ.

Bayern sẽ gặp Moscow trên sân không có khán giả vào 23h ngày 30/9 (giờ Hà Nội). Mùa trước, đoàn quân của HLV Guardiola thắng đại diện Nga với tỷ số 3-1 ở đây.

Doanh Doanh