Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ bảy, 6/8/2016, 12:00 (GMT+7)

Olympic Rio 2016 khai mạc

Thế vận hội năm nay chính thức bắt đầu, bằng lễ khai mạc hoành tráng với những sắc màu đan xen không gian văn hoá Brazil.

Lễ khai mạc diễn ra tối 5/8 theo giờ địa phương, tại sân vận động Maracana ở Rio de Janeiro - thành phố nổi tiếng với phong cảnh tự nhiên, các lễ hội carnival, nhạc samba cùng những bãi biển đẹp miên man.

Chủ đề của lễ khai mạc là sự phát triển của đất nước và con người Brazil, cùng thông điệp kêu gọi toàn thế giới bảo vệ môi trường và bầu không khí.

Tất cả được thể hiện tinh tế thông qua những tiết mục sinh động...

... trên nền nhạc samba nổi tiếng...

... những biến tấu về màu sắc...

... và pháo hoa lung linh.

Siêu mẫu Gisele Bundchen, vốn được xem là biểu tượng của thời trang Brazil và là người tiên phong thành công cho xu hướng xuất ngoại của các người mẫu xứ samba. 

 

Gisele từng được tạp chí Forbes xếp vào vị trí thứ 89 trong danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất làng giải trí thế giới 2014.

Sau đó là màn diễu hành của các đoàn thể thao. Cầm cờ cho Mỹ là kình ngư Michael Phelps - người đang giữ kỷ lục về số Huy chương ở Thế vận hội (22 chiếc).

Việt Nam năm nay có 23 VĐV tham gia thi đấu ở 10 môn thể thao, gồm Bắn súng (Hoàng Xuân Vinh, Trần Quốc Cường), Bơi (Hoàng Quý Phước, Nguyễn Thị Ánh Viên), Cầu lông (Nguyễn Tiến Minh, Vũ Thị Trang), Chèo thuyền (Phạm Thị Thảo, Tạ Thanh Huyền), Cử tạ (Thạch Kim Tuấn, Trần Lê Quốc Tuần, Hoàng Tuấn Tài, Vương Thị Huyền), Đấu kiếm (Đỗ Thị Anh, Vũ Thành An, Nguyễn Thị Như Hoa, Nguyễn Thị Lệ Dung), Điền kinh (Nguyễn Thanh Ngưng, Nguyễn Thị Huyền), Thể dục dụng cụ (Phạm Phước Hưng, Phan Thị Hà Thanh), Vật (Vũ Thị Hằng, Nguyễn Thị Lụa), Judo (Văn Ngọc Tú).

Đoàn thể thao nước chủ nhà Brazil khép lại màn diễu hành trong tiếng reo hò phấn khích của hàng chục nghìn khán giả có mặt trên sân Maracana. Ước tính có 3 tỷ người trên thế giới theo dõi lễ khai mạc qua truyền hình.

Sau đó là phần nghi thức. Sau diễn văn khai mạc của Chủ tịch Ủy ban Olympic quốc tế Thomas Bach, Tổng thống tạm quyền Brazil Michel Temer tuyên bố Thế vận hội 2016 chính thức bắt đầu. 

Robert Scheidt - VĐV đua thuyền người Brazil từng giành hai HC vàng, hai HC bạc và một HC đồng ở năm kỳ Thế vận hội - thay mặt hơn 10.000 VĐV tuyên thệ thi đấu trung thực, cao thượng.

Olympic 2016 diễn ra ở thành phố Rio de Janeiro từ ngày 5/8 đến ngày 21/8, với sự góp mặt của hơn 10.000 VĐV đến từ 206 quốc gia. 

Đây là Thế vận hội mùa hè có lượng VĐV cũng như số quốc gia tham dự đông nhất từ trước tới nay.

Thành phố Rio de Janeiro được thông báo giành quyền đăng cai Thế vận hội mùa hè tại đại hội lần thứ 121 diễn ra ở Copenhagen, Đan Mạch ngày 2/10/2009. Gặp nhiều khó khăn trong công tác xây dựng và chuẩn bị, thậm chí vấp phải rất nhiều sự phản đối từ trong nước, nhưng chính quyền Brazil cũng cơ bản hoàn thành các hạng mục trước thời điểm đại hội diễn ra.

Cựu vận động viên marathon Vanderlei Cordeiro châm lửa đưa lên đài đuốc.

Trước đó "Vua bóng đá" Pele được xem là ứng cử viên hàng đầu cho vinh hạnh này. Tuy nhiên, danh thủ từng ba lần vô địch World Cup không thể đảm nhận vì bị đau cơ. Đầu năm nay, Pele phải trải qua ca phẫu thuật hông.

Ngọn đuốc Olympic 2016 rực sáng. Trong suốt đại hội, ngọn đuốc được thắp sáng bởi năng lượng gió.

Quốc kỳ Việt Nam tung bay ở Olympic 2016