Thứ sáu, 29/3/2024
Thứ bảy, 21/11/2015, 05:32 (GMT+7)

So sánh MSN và những bộ ba đình đám của Barca

Với Lionel Messi vừa bình phục chấn thương, Barca hứa hẹn sẽ bước vào El Clasico hôm nay với bộ ba tấn công hiệu quả nhất của đội trong 10 năm qua.

Messi - Suarez - Neymar

Trong năm 2014, ba cầu thủ tấn công của Barca đã ghi tổng cộng 141 bàn trong 175 trận thi đấu. Hiệu suất là 0,81 bàn mỗi trận. Đây là hiệu suất cao nhất trong tất cả bộ ba tấn công của Barca.

Với sự khủng hoảng thời hậu tiki-taka, Barca đánh cược với bản hợp đồng của Luis Suarez với phí 108 triệu đôla. Tiền đạo người Uruguay mang đến sinh khí mới cho đội bóng xứ Catalan, phối hợp đầy ăn ý với hai ngôi sao hiện tại là Messi và Neymar.

Mùa trước, Barca thăng hoa với cú ăn ba và vẫn thể hiện sự đáng sợ mùa này.

Ronaldinho - Eto'o - Messi

Từ năm 2005 - 2007, ba tiền đạo ghi 122 bàn trong 230 trận. Hiệu suất 0,53 bàn mỗi trận. Giai đoạn này Ronaldinho và Eto'o là trụ cột của Barca, với mỗi người ghi khoảng 50 bàn. Đoàn quân của HLV Frank Rijkaard khi đó chơi tấn công đẹp mắt và đăng quang ở Champions League 2006.

Eto'o - Messi - Henry

"Cây đinh ba" này đã mang về cho Barca 152 bàn trong 261 trận (0,58 bàn mỗi trận), thi đấu cùng nhau từ năm 2007-2009. Thierry Henry được mua về thay thế Ronaldinho, người phải làm quen với ghế dự bị kể từ năm 2007, rồi đến Milan một năm sau đó.

 

Pep Guardiola dẫn dắt Barca trong giai đoạn này, chuyển Messi vào đá ở trung tâm, giúp Barca đoạt cú ăn ba vào năm 2009.

Villa - Messi - Pedro

Cả ba tổng cộng ghi 98 bàn trong 160 trận, hiệu suất 0,61. Bắt đầu từ mùa 2010-2011, cả Henry lẫn Eto'o đều ra đi. Zlatan Ibrahimovic được mang về, ghi 21 bàn nhưng ra đi sau một năm vì mâu thuẫn với Guardiola. Sau đó, hàng công Barca được làm mới với Pedro lên đá chính và David Villa chuyển đến từ Valencia.

 

Bộ ba này xé nát Man Utd trong trận chung kết vào năm 2011 để đăng quang ở Champions League.

Toàn Phong