Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ năm, 26/7/2012, 00:53 (GMT+7)

Vương quốc Anh giành trận thắng đầu tiên tại Olympic

Các cầu thủ nữ của nước chủ nhà đã có trận ra quân thuận lợi khi đánh bại New Zealand với tỷ số 1-0 nhờ công của hậu vệ Stephanie Houghton.

Các cổ động viên nhí của nước chủ nhà trước trận đấu.

Cổ động viên xinh đẹp của Vương quốc Anh khoe sắc trên khán đài.

Trận đấu giữa Vương quốc Anh và New Zealand là trận mở màn bộ môn bóng đá nữ nói riêng và toàn bộ các nội dung thi đấu ở Olympic 2012 nói chung. Trận đấu được tổ chức trên sân vận động Millennium thuộc thành phố Cardiff, xứ Wales.

Hai đội ra bước ra sân thi đấu vào lúc 22h tối ngày 25/7 theo giờ Hà Nội. Đội tuyển nữ Vương quốc Anh mặc đồng phục màu trắng còn New Zealand là màu đen. Đây cũng là màu sắc truyền thống của các đội bóng này.

Một pha tranh bóng quyết liệt giữa Katie Hoyle của New Zealand và Jill Scott bên phía chủ nhà.

Tiền đạo New Zealand, Amber Hearn tung cú sút về phía khung thành Vương quốc Anh.

Phút 68, hậu vệ Stephanie Houghton ghi bàn thắng mở tỷ số trận đấu cho đội chủ nhà từ một pha đá phạt trực tiếp.

Houghton chia vui cùng đồng đội sau bàn thắng đầu tiên tại giải đấu năm nay.

Bàn thắng của nữ cầu thủ 24 tuổi đã mang lại chiến thắng 1-0 cho đội tuyển Vương quốc Anh. Đây là một khởi đầu rất thuận lợi với các nữ cầu thủ chủ nhà tại bảng E bộ môn bóng đá Olympic 2012.