Thứ sáu, 26/4/2024
Thứ năm, 6/6/2013, 15:57 (GMT+7)

Chuyện kiếm tiền của VĐV: Woods số một, Ronaldo hơn Messi

Tạp chí nổi tiếng Forbes vừa công bố danh sách 100 vận động viên có thu nhập khủng nhất thế giới theo niên khóa tính đến ngày 1/6. Trong những cái tên này, đa phần quen thuộc với người hâm mộ thể thao Việt Nam như Tiger Woods, David Beckham, Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi...

1. Tiger Woods (golf): 78,1 triệu đô-la. Trước khi tụt xuống thứ ba trong bảng xếp hạng năm ngoái, ngôi sao người Mỹ từng 12 năm liên tiếp giữ ngôi vị VĐV kiếm tiền nhiều nhất. Anh cũng là tỷ phú đô-la đầu tiên của thể thao thế giới.

2. Roger Federer (quần vợt): 71,5 triệu đô-la.

3. Kobe Bryant (bóng rổ): 61,9 triệu đô-la.

4. LeBron James (bóng rổ): 59,8 triệu đô-la.

5. Drew Brees (bóng bầu dục): 51 triệu đô-la.

6. Aaron Rodgers (bóng bầu dục): 49 triệu đô-la.

7. Phil Mickelson (golf): 48,7 triệu đô-la.

8. David Beckham (bóng đá): 47,2 triệu đô-la. Cựu thủ quân đội tuyển Anh - vừa giải nghệ hồi tháng trước - vẫn là người kiếm tiền giỏi nhất trong thế giới bóng đá. Khoản thu nhập chủ yếu của anh, khoảng 42 triệu đô-la, đến từ các hợp đồng tài trợ.

9. Cristiano Ronaldo (bóng đá): 44 triệu đô-la.

10. Lionel Messi (bóng đá): 41,3 triệu đô-la.

 

Bảng danh sách năm nay (http://www.forbes.com/athletes/list/) có nhiều xáo trộn so với năm ngoái. Ví dụ như Wayne Rooney từ thứ 14 tụt xuống 63 sau khi "chỉ" kiếm được 21,1 triệu đô-la, còn Steven Gerrard rơi xuống thứ 93 với 17,2 triệu đô-la gia tăng trong tài khoản. Tay đấm Floyd Mayweather, vốn xếp số một năm ngoái, lần này đứng thứ 14.

 

Fernando Alonso tiếp tục là tay đua F1 có thu nhập khủng nhất, với 30 triệu đô-la. Usain Bolt là VĐV điền kinh duy nhất có mặt trong Top 100. So với năm ngoái, bảng xếp hạng có thêm một VĐV nữ là Serena Williams, bên cạnh Maria Sharapova và Li Na - đều là những tay vợt nổi tiếng.