Thứ năm, 28/3/2024
Thứ năm, 1/5/2014, 14:48 (GMT+7)

Diện mạo thay đổi của sao bóng đá qua các kỳ World Cup

Từ World Cup 2002 hay 2006 so với World Cup 2014 sắp đến, các cầu thủ bóng đá có sự thay đổi rõ rệt trên gương mặt.

Siêu sao bóng đá hay nhất hiện tại có sự thay đổi rõ rệt từ năm 2006 đến nay. Cristiano Ronaldo sau 8 năm từ một chàng trai hay chơi tiểu xảo, phô diễn kỹ thuật quá đà trở thành một cầu thủ toàn năng. Hình thức bên ngoài từ đó cũng thay đổi theo.

Lionel Messi có khuôn mặt góc cạnh và có nét châu Âu hơn so với năm 2006, đặc trưng của kiểu tóc Nam Mỹ. Messi hiện tại có con và trưởng thành hơn.

Thủ quân tuyển Tây Ban Nha sau 12 năm từ một chàng thư sinh trở thành người gác đền vĩ đại. 

Thủ quân của đội tuyển Anh cũng thay đổi tương tự. Nét thư sinh ở Gerrard đã mất đi. Nếu 2002 Gerrard sôi nổi, tràn năng lượng trên sân thì 2014 là một Gerrard thầm lặng, đảm nhiệm vai trò phòng ngự.

Có những cầu thủ râu tóc theo hướng tăng lên...

... nhưng cũng có một số theo hướng ngược lại.

Tiền đạo người Mỹ vào năm 2006 trông như một người Nhật Bản.

Nhưng có những trường hợp tuổi tác không ảnh hưởng đáng kể đến bề ngoài. Javier Zanetti luôn được xem là người không tuổi khi gương mặt không có nhiều thay đổi theo thời gian.

Michael Essien có lẽ học theo bí quyết của Zanetti.

Doanh Doanh