Thứ bảy, 27/4/2024
Chủ nhật, 26/5/2013, 13:39 (GMT+7)

Heynckes gia nhập nhóm HLV vĩ đại của Cup C1

Với chiến thắng trước Dortmund trong trận chung kết sáng nay, Jupp Heynckes đã trở thành HLV thứ tư giành Cup C1/Champions League với hai CLB khác nhau. Trước đó vào năm 1998, Heynckes đã đưa Real Madrid tới ngôi vô địch sau chiến thắng 1-0 trước Juventus.

HLV đầu tiên giành Cup C1 với hai CLB khác nhau là nhà cầm quân người Áo Ernst Happel. Trong ảnh, Happel (bên phải) nâng cao Cup C1 sau chiến thắng 1-0 trong trận chung kết năm 1983 của Hamburg trước Juventus. Trước đó vào năm 1970, HLV này đem lại vinh quang cho Feyenoord.

Dortmund, đội bóng nhận thất bại 1-2 trong trận chung kết sáng nay, từng vô địch một lần vào năm 1997. HLV của họ khi đó là Ottmar Hitzfeld.

Bốn năm sau khi cùng Dortmund ghi tên vào lịch sử, Hitzfeld một lần nữa lên ngôi. Lần này là với Bayern Munich, sau chiến thắng trên chấm 11m trước Valencia.

Mourinho cũng là HLV sớm có duyên với Champions League: dẫn dắt FC Porto giành chức vô địch khi mới 43 tuổi vào năm 2004.

6 năm sau chức vô địch với Porto, Mourinho đưa Inter Milan lên đỉnh châu Âu.

15 năm trước, khi mới 53 tuổi, Heynckes (bên trái) đưa Real Madrid giành Cup C1/Champions League sau chiến thắng 1-0 trước Juventus, chấm dứt 32 năm trắng tay.của đội bóng này.

Với chức vô địch sáng nay của Bayern, Heynckes đã sánh ngang với Happel, Hitzfeld và Mourinho. Ông cũng là HLV nhiều tuổi thứ hai (68 tuổi) giành chức vô địch châu Âu. Kỷ lục vẫn thuộc về Raymond Goethals, HLV người Bỉ được 71 tuổi 232 ngày khi dẫn dắt Marseille giành chức vô địch năm 1993.