Thứ sáu, 26/4/2024
Thứ bảy, 18/8/2012, 16:27 (GMT+7)

MU trên đường tái hiện bộ tứ huyền ảo năm 1999

Giới truyền thông Anh cho rằng với sự xuất hiện của Robin van Persie tại sân Old Trafford, "Quỷ đỏ" có nhiều cơ hội tái hiện bộ tứ tiền đạo tài năng cuối thập niên 1990.

Mùa trước, Van Persie giành danh hiệu vua phá lưới Ngoại hạng Anh với 30 bàn thắng cho Arsenal. Nhiều chuyên gia cho rằng, mức giá 24 triệu bảng không quá đắt. Có hai điều quan trọng với HLV Alex Ferguson là MU có thêm một tiền đạo giỏi và kình địch Arsenal mất đi một trụ cột.

Năm 1998, Dwight Yorke cũng gia nhập MU khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp. Sự xuất hiện của tiền đạo người Trinidad & Tobago nhanh chóng giúp "Quỷ đỏ" cải thiện hàng công và giành cú ăn ba.

Có thể coi Wayne Rooney là một bản sao của Andy Cole hơn 10 năm trước. Cựu tiền đạo Everton luôn ghi được hàng chục bàn thắng mỗi mùa, nhưng chưa tìm được đồng đội đá cặp ăn ý.

Andy Cole đã ghi 93 bàn trong 195 trận chơi cho MU từ năm 1995 đến 2001.

Danny Welbeck, tiền đạo 21 tuổi người Anh, đã gây ấn tượng tốt trong màu áo MU mùa trước và Euro 2012. Khi các phương án tấn công trên sân thiếu hiệu quả, HLV Ferguson có thể đặt niềm tin vào Welbeck luôn sẵn sàng bùng nổ như Teddy Sheringham ngày nào.

Teddy Sheringham luôn thể hiện được năng lực mỗi khi có cơ hội vào sân. Anh đã ghi 31 bàn trong 104 trận chơi cho "Quỷ đỏ".

Khả năng tỏa sáng sau khi vào sân từ băng ghế dự bị giúp Chicharito được so sánh với cựu tiền đạo Ole Gunnar Solskjaer. 23 bàn trong 55 trận là ấn tượng tốt nhất về Chicharito bất chấp thời gian ra sân không nhiều.

Solskjaer ghi được 91 bàn trong 235 trận của MU, trong đó có bàn quan trọng ở chung kết Champions League 1999. Biệt danh "siêu dự bị" gắn liền với sự nổi tiếng của cựu cầu thủ người Nauy.

Với sự xuất hiện của Van Persie, Dimitar Berbatov gần như không còn chỗ đứng tại sân Old Trafford bất chấp thành tích 48 bàn trong 108 trận.