Thứ sáu, 19/4/2024
Thứ ba, 2/6/2015, 16:53 (GMT+7)

Những nàng tiên cá ở SEA Games 28

Chiều nay 2/6, nội dung bơi nghệ thuật bước vào tranh tài ở nội dung đôi. Hai đại diện của Việt Nam về thứ năm chung cuộc.

Môn bơi nghệ thuật diễn ra tại Aquatic Center trong khuôn viên Sân vận động quốc gia Singapore.

Cặp đôi Polsen Nantaya - Puttisiriroj của Thái Lan thi đấu đầu tiên, giành 64.3425 điểm, đứng thứ sáu.

Huỳnh Minh Trang và Phan Mãnh Nhi. Được 65.8011 điểm, cặp đôi của Việt Nam đứng thứ năm.

Đội bơi nghệ thuật Việt Nam tham dự SEA Games 28 có bốn vận động viên. Bên cạnh hai cái tên kể trên còn có Nguyễn Thị Minh Xuân và Phan Tăng Bảo Trân, cùng thuộc đơn vị TP HCM.

Đứng đầu là ặp đôi Katrina và Huey của Malaysia, đạt 75.3436 điểm.

Bộ đôi này đã chinh phục khán giả bằng những động tác dứt khoát, đồng đều.

Cặp đôi Chen Mei Qi Stephanie và Yap Yu Hui Crystar của chủ nhà Singapore đứng thứ hai với 73.9705 điểm.

Dù ban tổ chức bán vé chứ không mở cửa tự do, vẫn có rất đông khán giả tới theo dõi bộ môn thể thao nghệ thuật này.

Lâm Thoả (từ Singapore)