Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ ba, 13/8/2013, 11:35 (GMT+7)

Nữ hoàng nhảy sào Nga học không ngừng nghỉ

Không chỉ là một VĐV nhảy sào xuất sắc, Yelena Isinbayeva còn được ngưỡng mộ vì học vấn cao.

Yelena Isinbayeva sinh năm 1982, là VĐV nhảy sào nổi tiếng của Nga và thế giới. Cô từng hai lần giành HC vàng Olympic (2004, 2008) cùng rất nhiều lần vô địch châu Âu và thế giới.

 

 

Yelena Isinbayeva hiện giữ kỷ lục thế giới ở môn nhảy sào (ngoài trời 5,06m và trong nhà 5,01m). Isinbayeva đang cân nhắc ý định giải nghệ sau giải vô địch thế giới 2013 ở Moscow.

Yelena Isinbayeva sở hữu nét đẹp quyến rũ. Cô từng làm người mẫu cho các tạp chí.

Không chỉ tài năng trong môn nhảy sào, Yelena Isinbayeva còn được nhiều người ngưỡng mộ vì trình độ học vấn cao. Cô đã có bằng cử nhân và thạc sĩ của học viện Volgograd (Nga) và vẫn đang tiếp tục nghiên cứu sâu hơn ở đây. Bên cạnh đó, Isinbayeva còn đang theo học trường đại học kỹ thuật quốc gia Donetsk (Ukraine).