Thứ bảy, 20/4/2024
Thứ tư, 16/8/2017, 10:57 (GMT+7)

Quốc kỳ Việt Nam tung bay ở SEA Games 29

Sáng 16/8 đã diễn ra lễ thượng cờ các đoàn tham dự SEA Games 2017 tại sân vận động Bukit Jalil, Malaysia.

Quốc kỳ Việt Nam tung bay ở Kuala Lumpur
 
 

 

Theo lịch ban đầu, lễ thượng cờ sẽ diễn ra ngày 17/8 - hai ngày trước thời điểm SEA Games 2017 khai mạc. Tuy nhiên, mới đây Ban tổ chức đã đổi lịch, chuyển sang làm hôm nay tại khuôn viên sân vận động Bukit Jalil.

Do đoàn Thể thao Việt Nam chưa sang hết nên đội futsal nữ được cử đến đại diện tham dự.

Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam - ông Trần Đức Phấn chưa sang nên ông Hoàng Quốc Vinh (thứ ba từ phải sang, phó đoàn) dẫn đầu đoàn tham dự lễ thượng cờ.

Đúng 10h30, Quốc kỳ Việt Nam được kéo lên trong tiếng nhạc Quốc ca hào hùng.

Theo thứ tự bảng chữ cái, Quốc kỳ Việt Nam được kéo lên gần cuối cùng, chỉ trước nước chủ nhà Malaysia.

"Cho đến lúc này, đoàn thể thao Việt Nam chưa gặp phải trở ngại nào đáng kể. Nước chủ nhà tổ chức đón tiếp và bố trí nơi ăn, nghỉ cho Việt Nam chu đáo", ông Hoàng Quốc Vinh cho biết.

Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games với 681 thành viên, phấn đấu đoạt từ 49 đến 59 HC vàng, đứng trong top 3 của Đại hội.

Đức Đồng (từ Kuala Lumpur)