Thứ ba, 16/4/2024
Thứ bảy, 27/1/2018, 00:30 (GMT+7)

Phố Hàng Mã đắt hàng băng rôn, cờ đỏ

Tất cả đồ cổ vũ đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết U23 châu Á đều được tiêu thụ mạnh.

Tuyến phố chuyên bán đồ mã giữa thủ đô Hà Nội những ngày này tấp nập người mua hàng từ sáng đến khuya. Khách hàng chủ yếu là người đến mua cờ đỏ sao vàng, băng rôn, áo mũ, kèn cổ động cho đội tuyển Việt Nam tham gia chung kết U23 châu Á 2018.

Những chiếc kèn nhựa mới xuất hiện gần đây nhưng tiêu thụ khá mạnh. Tuỳ kích thước, giá bán 30-80 nghìn đồng/chiếc.

Hầu hết gia đình trên phố tự cắt đề can để dán thành hình cờ đỏ sao vàng loại nhỏ 2-3 cm.

Mỗi chiếc bảng đề can hình cờ đỏ sao vàng có 200 chiếc. Mỗi ngày làm từ sáng sớm đến khuya, một người chỉ dán được 40-60 tờ, không đủ tiêu thụ.

Chiếc cờ kích thước 20x15cm in hình HLV Park Hang-seo với một bên là cờ đỏ Việt Nam và một bên là cờ Hàn Quốc được bày bán ngay bên ngoài các sạp hàng.

Áo cờ đỏ sao vàng đắt khách, giá bán buôn là 650 nghìn đồng/10 chiếc, còn bán lẻ là 80 nghìn/chiếc.

Khắp tuyến phố Hàng Mã rực một màu đỏ.

Hai vị khách đến từ Australia đi khắp cửa hàng để chọn chiếc áo kích thước quá khổ.

Người phụ nữ này tìm mọi cách để buộc chiếc cờ vào đuôi xe máy. Chị cho biết phải chuẩn bị trước từ bây giờ, chứ mai ra mua sợ không còn. Chiếc cờ nhỏ dài 1,2 m giá 80 nghìn đồng.

"Cả lớp em lên danh sách và mua những đồ cần thiết, mua nhiều sẽ rẻ hơn. Kèn, áo và cờ dán mặt, băng rôn là thứ không thể thiếu. Chúng em sẽ lên sân bay đón đội tuyển nên cần chuẩn bị thật kỹ", Võ Hoàng Tuấn, Đại học Bách khoa nói và thổi thử âm từng chiếc kèn.

Ngọc Thành