Phó Chủ tịch tài chính của VPF Nguyễn Đức Kiên khẳng định VPF sẽ không lỗ trong mùa giải Ngoại hạng đầu tiên. Ảnh: An Nhơn. |
VPF bị nghi ngờ là công cụ kiếm tiền khi nhiều ông “bầu” từng đề nghị xem xét lại bản hợp đồng bản quyền truyền hình có thời hạn tới 20 năm mà VFF đã bán cho AVG. Các ông bầu, ngay khi VPF được thông qua, từng nhiều lần đề cập đến các phương án kiếm tiền cho VPF. Dư luận cho rằng, việc quá chú tâm đến chuyện kiếm tiền, VPF có thể đi chệch mục tiêu đưa bóng đá Việt Nam sạch, chuyên nghiệp.
“VPF được thành lập không phải là để tìm kiếm lợi nhuận. Mục tiêu phải hướng tới là làm sao điều hành các giải đấu tốt hơn để bóng đá có chất lượng, vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam”. Bầu Kiên – người giữ chức vụ Phó Chủ tịch tài chính, nội chính VPF lên tiếng trấn an. Nhưng mang mô hình công ty, VPF không thể hoạt động phi lợi nhuận.
Theo ông Kiên thì VPF có hoạt động kinh doanh đặc thù. Điều này đã được ghi rõ trong Quy chế bóng đá chuyên nghiệp: VPF sẽ lấy bóng đá nuôi bóng đá, lấy hoạt động thể thao phục vụ cho hoạt động kinh doanh thể thao. Theo dự thảo tài chính của VPF năm 2012, tổng thu của Công ty là 39.731.454.545 đồng. Tổng số chi là 37.337.269.785. Số lãi của Công ty là hơn 2 tỷ đồng. VPF sẽ được kiểm toán hàng năm bởi các công ty kiểm toán Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, KPMG.
Ở các mùa giải trước, CLB là đơn vị trả chi phí cho đội ngũ, giám sát, trọng tài. Nhưng trong chiếc áo VPF, hình thức này bị triệt tiêu. “Mong muốn của chúng tôi là các CLB chỉ phải bỏ ra mức phí thấp nhất khi dự giải. Mùa bóng 2012 có nét khác biệt về tài chính. Đội bóng không phải trả phí cho giám sát, trọng tài và Ban tổ chức giải. VPF sẽ tự lo nguồn tài chính để tổ chức giải thành công. Ở các mùa giải trước, mức này vào khoảng từ 450 đến 600 triệu đồng một năm. Chúng tôi sẽ lấy kinh phí của V-League bù đắp cho hạng Nhất để đảm bảo các đội ở giải này không phải chi trả các khoản tiền cho giám sát, trọng tài và BTC giải. Tôi đảm bảo các đội bóng không phải đóng quá 50% so với số tiền phải nộp ở những năm trước”, ông Kiên cho biết.
Đồng thời ông khẳng định VPF sẽ không có lỗ ngay trong năm đầu tiên. Vốn pháp định 30 tỷ đồng của VPF được duy trì, bảo toàn hàng năm, không dùng để đưa vào các hoạt động của Công ty. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc là phải bảo toàn vốn pháp định của cổ đông. Số vốn này chỉ phải đóng duy nhất một lần.
CLB Hà Nội ACB của ông Kiên đang là “con nợ” của VFF. V-League 2011, các đội bóng dự giải phải đóng 500 triệu đồng. Hà Nội ACB chưa nộp khoản phí này. “VFF đã có nguồn thu rất lớn từ tài trợ mà vẫn thu thêm của các CLB. Tôi phản đối chuyện này. Tôi mong muốn trong tương lai, VPF sẽ hoạt động tốt để các CLB không phải đóng phí khi tham gia giải”, ông Kiên giải thích lý do không nộp lệ phí.
Trong 10 ngày tới, VPF sẽ đàm phán với Eximbank về hợp đồng tài trợ cho mùa giải 2012. Công ty này cũng mời các đài truyền hình đến đàm phán về vấn đề bản quyền của mùa giải mới. Quan điểm của VPF là việc đàm phán bản quyền truyền hình phải lưu ý tới vấn đề quảng bá các giải đấu. AVG sẽ được ưu tiên bởi trước đó công ty này đã từng hợp tác với VFF. Theo khẳng định của VPF, từ mùa bóng 2012, các hợp đồng về bản quyền truyền hình có thời hạn không quá ba năm.
V-League ở vài mùa giải gần đây bị cho là loạn tiền thưởng và các CLB treo thưởng tùy hứng. Hải Phòng từng treo 10 tỷ đồng cho mục tiêu trụ hạng. Mức thưởng này bị cho là đã vượt tầm kiểm soát, không phù hợp với thực trạng của bóng đá Việt Nam. “Thực tế này gần như khiến các ông chủ bóng đá phải đi mua chính cầu thủ của mình để họ đá. Đó không phải là thể thao nữa”. Ông Kiên bức xúc. Tuy nhiên, với sự ra đời của VPF, tình trạng treo thưởng tràn lan sẽ chấm dứt bởi theo quy định mới, các CLB chỉ được thưởng tối đa 500 triệu đồng và phải công khai.
Cũng theo ông Kiên, VPF sẽ trích một phần lợi nhuận trước thuế để đào tạo VĐV trẻ và hỗ trợ kinh phí cho các đội tuyển quốc gia. “Kinh phí cho các đội tuyển sẽ được tìm kiếm một cách phù hợp để đảm bảo không ít hơn mức trước đây mà VFF đã chi. Chúng tôi không cần nói làm cách nào để có số tiền đó nhưng với danh dự của những doanh nhân như anh Đức, anh Thắng, tôi và nhiều anh em khác đã thống nhất: làm bóng đá Việt Nam là trách nhiệm chung”, ông Kiên chia sẻ.
Khoa Nguyễn