Costarcurta và Baresi (thứ hai và thứ ba từ trái sang, hàng ngồi) là cặp trung vệ số một Milan, nhưng họ lại phải ngồi ngoài ở trận chung kết Champions League 1993-1994 với Barca. Nhưng sự vắng mặt của họ không ảnh hưởng nhiều đến cả đội, bởi Milan vẫn đại thắng Barca 4-0. |
Cùng với Tony Adams, Steve Bould (trái) được xem là một trong hai hòn đá tảng của hàng thủ Arsenal mùa giải 1994-1995. Nhưng thẻ phạt ở bán kết khiến anh trở thành kẻ ngoài cuộc trong trận chung kết Cup C2 tại Paris. Vắng Bould, Arsenal phải dùng kẻ đóng thế kém chất lượng Andy Linighan và thua Zaragoza 1-2, với bàn quyết định được ghi ở phút cuối hiệp phụ thứ hai. |
Roy Keane là động lực quan trọng giúp MU trở về từ cõi chết, sau khi bị chủ nhà Juventus dẫn 2-0 chỉ sau 11 phút, và thắng ngược 3-2 ở bán kết lượt về Champions League năm 1999. Nhưng vì một pha phạm lỗi với Zidane ở đầu trận, anh lĩnh đủ hạn mức thẻ vàng và phải vắng mặt ở trận chung kết tại Nou Camp, nơi MU đánh bại Bayern 2-1 ở những phút bù giờ để lên ngôi. |
Tương tự, với một pha vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết nhằm vào Didier Deschamps trên sân Delle Alpi, Paul Scholes cũng lĩnh thẻ vàng và bị treo giò ở chung kết. Để rồi khi MU đăng quang trên sân Nou Camp, anh phải ăn mừng trong bộ veste xa lạ. |
Zé Roberto (phải) góp công giúp Leverkusen vượt qua MU ở bán kết, nhưng thẻ phạt ở trận lượt về trên sân nhà Bay Arena khiến anh bị gạch tên khỏi trận chung kết. Vắng cầu thủ chạy cánh trái sáng tạo này, CLB Đức thua Real Madrid 1-2. |
Phong độ chói sáng trong màu áo Juventus ở Champions League năm 2003 là cơ sở quan trọng để Pavel Nedved đoạt Quả bóng vàng cùng năm. Nhưng chiếc thẻ vàng vì một pha bóng nhiệt tình quá mức ở cuối trận bán kết lượt về với Real Madrid vẫn là nỗi ám ảnh khôn nguôi với tiền vệ tài hoa người Czech. Không có anh, Juventus bất lực ở chung kết và nhìn đồng hương Milan lên ngôi sau loạt penalty. |
Pavel Pogrebnyak lập cú đúp giúp Zenit St Petersburg đại thắng Bayern 4-0 ở lượt về bán kết Cup UEFA 2007-2008, nhưng mất suất dự chung kết vì lĩnh thẻ ở cuối cuối trận. Tuy vậy, nhờ phong độ chói sáng của dàn sao còn lại như Zyrianov, Tymoschuk, Arshavin, Denisov, Zenit vẫn quá mạnh so với Rangers và đoạt Cup bằng chiến thắng 2-0 trên sân City of Manchester. |
Minh Kha