Chelsea luôn khẳng định Torres là một phần quan trọng trong kế hoạch của họ. Nhưng theo tờ Sport Mail (Anh), đó chỉ là một cách nói để Chelsea phòng xa cho trường hợp họ không tìm được đối tác phù hợp để bán chân sút mà từng khiến họ mất tới 50 triệu bảng để mua từ Liverpool hồi tháng 1/2010.
Từ chỗ là sát thủ đáng sợ ở Liverpool, Torres mất dần sự sắc sảo và bản năng săn bàn sau khi tới Chelsea. Ảnh: AFP. |
Tuy nhiên, cũng theo nhật báo thể thao Anh, hai đối tác mà Chelsea thích bán Torres nhất là Real Madrid và Barca đều đã bác bỏ khả năng họ rước hộ cục nợ cho đội bóng Anh.
Nhân tuyên bố khẳng định không bán David Villa, HLV Barca Guardiola mới đây khẳng định ông không hề có ý định đưa Torres về Nou Camp. Real Madrid của HLV Mourinho thì đang rất hài lòng với phong độ của bộ đôi Benzema - Higuain, đồng thời e ngại quá khứ gắn liền với Atletico Madrid của Torres có thể tạo ra những phản ứng tiêu cực từ người hâm mộ, nếu tuyển mộ thêm anh này.
Một năm sau vụ chuyển nhượng có giá trị kỷ lục trong nội bộ giải Ngoại hạng, Torres vẫn vật lộn để khẳng định bản thân ở Chelsea. Phong độ kém cỏi gần đây còn khiến anh trở nên ích kỷ và hằn học hơn với các đồng đội. Ở trận tiếp Man City đầu tuần này, tiền đạo 27 tuổi thậm chí không thèm đến chia vui với Lampard khi đồng đội này ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1 cho Chelsea từ chấm 11 mét.
Phương Minh