Trong 90 phút bắt tại Nou Camp, Kuipers đã hai lần cắt còi thổi phạt đền Milan và quả thứ hai, năm phút trước khi hết hiệp một, khiến ông bị chỉ trích dữ dội.
Tỷ số khi đó đang là 1-1 và lợi thế đang nghiêng về Milan, theo luật bàn thắng sân khách. Và nhờ có quả phạt đền mà Kuipers cho họ hưởng, Barca nâng tỷ số lên 2-1 với cú sút thành công của Messi, tạo đà tâm lý thuận lợi để ghi tiếp bàn ấn định tỷ số 3-1 ở đầu hiệp hai.
Kuipers (áo xanh) trong tình huống thổi phạt đền và phạt thẻ vàng Nesta. |
Kuipers cắt còi khi thấy Nesta kéo ngã Busquets trong vòng cấm. Phía Milan cho rằng tình huống này chỉ đáng để trọng tài người Hà Lan rút thẻ vàng với Nesta, thay vì rút cả thẻ vàng lẫn thổi phạt đền (xem clip).
Nesta thì thừa nhận có kéo áo Busquets, nhưng trước đó đã bị một cầu thủ Barca khác là Puyol phạm lỗi kéo người. Trung vệ của Milan đánh giá "lẽ ra, trọng tài còn có thể làm tốt hơn nữa trong trận đấu".
Tuy nhiên, đáp lại chỉ trích từ phía Milan, Kuipers nhấn mạnh ông không hề thấy hối tiếc hay áy náy với bất kỳ quyết định nào đưa ra ở Nou Camp.
"Tổ trọng tài chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ và bắt một trận cầu tốt", tờ ANP (Hà Lan) dẫn lời Kuipers. "Trận đấu diễn ra và kết thúc mà không có bất kỳ sự cố nào".
UEFA không cho phép các thành viên tổ trọng tài bình phẩm về các tình huống trong trận đấu mà họ làm nhiệm vụ. Nhưng Kuipers ám chỉ rằng ông cũng không hối hận về tình huống thổi quả phạt đền thứ hai.
"Cảm giác chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ là đủ để nói lên tất cả. Điện thoại của tôi reo liên tục sau trận đấu, tất cả đều có nội dung động viên, khen ngợi chúng tôi đã bắt tốt", vị trọng tài 39 tuổi nói thêm.
Ngoài nghề cầm cân nảy mực và là một trọng tài xuất sắc của bóng đá Hà Lan, Kuipers, cử nhân Quản trị Kinh doanh, còn là chủ của hệ thống ba siêu thị lớn ở xứ sở hoa tulip. Ông cũng điều hành một cửa hàng tạo mẫu tóc ở thành phố quê hương Oldenzaal
Phương My