Đại diện CLB Arsenal trao tặng chiếc áo có đầy đủ chữ ký của các cầu thủ mùa giải 2006 cho phía HAGL. Ảnh: Huy Tường. |
Vị Giám đốc của Arsenal còn cho hay: "Học viện bóng đá HAGL - Arsenal JMG sẽ hoạt động theo kiểu mẫu đã triển khai cách đây 2 năm tại Thái Lan, và hứa hẹn sẽ sản sinh ra những tài năng kiểu như Kolo Toure và Emmanuel Eboue của Bờ Biển Ngà - hai cầu thủ đang thi đấu cho đội một của chúng tôi. Sắp tới, chúng tôi sẽ mời HLV của HAGL đến London để tìm hiểu phương pháp tập luyện, và ngược lại sẽ đưa HLV của chúng tôi định kỳ đến Việt Nam để giúp triển khai mô hình đào tạo tối ưu". Keith Edelam cũng tin chắc, trong việc hợp tác vô thời hạn tại HAGL thì việc các ngôi sao của Arsenal tới Việt Nam chỉ còn là vấn đề thời gian.
Robert Christoper, HLV học viện JMG Thái Lan, cũng khẳng định rằng, những cầu thủ được đào tạo tại HAGL - Arsenal JMG hoàn toàn có thể chơi bóng ở châu Âu trong tương lai. "Có thể khó đủ sức thi đấu trong đội hình một của CLB Arsenal, nhưng ở giải hạng Nhất của Anh, hay giải quốc gia Bỉ, Pháp, Ba Lan... thì họ hoàn toàn có khả năng và thậm chí chơi tốt. Nhưng trước mắt, trong vòng khoảng 3 năm tới, Học viện sẽ cung cấp được lứa cầu thủ đầu tiên cho đội tuyển trẻ quốc gia".
"Đây là kinh doanh, nên không lãi thì chẳng ai làm"
Đó là khẳng định của ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch CLB HAGL. "Trong 4 triệu USD để xây dựng Học viện, cũng như kinh phí trong quá trình đào tạo, phía HAGL bỏ ra 50% và Arsenal 50%. Khi hoàn tất và cho ra lò, bên nào muốn sử dụng cầu thủ thì phải bỏ ra 50% để có được cầu thủ đó". Tuy nhiên, ông Đức nhấn mạnh, làm kinh doanh nhưng cũng cần phải có cái tâm trong việc phát triển bóng đá Việt Nam. Thế nên, ông cho rằng, muốn thu lại vốn không nhất thiết phải là trong 1 - 2 năm mà có khi 10 -12 năm, vì còn phải vừa đảm bảo được quá trình đào tạo vừa đạt được chất và lượng.
"Bầu" Đức cũng cho biết, để tương xứng với đối tác Arsenal, được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của tập đoàn kinh tế HAGL Group, CLB đang trình lên Sở TDTT Gia Lai xin được thuê sân bóng đá Pleiku trong vòng 50 năm để nâng tầm sức chứa SVĐ này lên tương xứng Emirates của Arsenal.
Về cầu thủ được tuyển chọn vào Học viện, ông Đức nhấn mạnh, tất cả những học viên mới vào phải chính xác 12 tuổi. Riêng với các học viên nước ngoài sẽ được tuyển chọn thông qua Liên đoàn bóng đá giữa hai nước. Cụ thể, trong 20 học viên lứa đầu tiên thì có 4 suất từ Bờ Biển Ngà, và 2 từ Lào.
"Bầu" Đức nhận khẩu thần công từ phía Arsenal. |
Một số yêu cầu đáng chú ý ở Học viện bóng đá HAGL - Arsenal JMG Tất cả các học viên phải tắm tập thể, để tạo sự hòa đồng, gắn kết lẫn nhau. Trong 20 học viên của lớp đầu tiên (kể cả những lớp tiếp theo sau) luôn có bốn học viên đến từ Bờ Biển Ngà hoặc các nước châu Phi khác. Hoàng Anh Gia Lai sớm liên hệ với cơ quan chức năng để số học viên ngoại này được học văn hóa Việt Nam, và có thể nhập quốc tịch VN lúc họ trưởng thành. Luôn có ít nhất một bác sĩ thể thao túc trực cùng học viên cả ngày. Bàn billiards, bóng bàn, game Play Station... là những thứ bắt buộc phải có để học viên thư giãn sau giờ học văn hóa, tập luyện. Tất cả phải cùng xem bóng đá tập thể qua truyền hình vào mỗi dịp cuối tuần. Trợ lý HLV người Việt không nhất thiết phải là HLV có trình độ cao, nhưng phải bảo đảm lòng yêu nghề và yêu trẻ em, đồng thời phải có trình độ ngoại ngữ tốt để dịch chuẩn xác bài tập do chuyên gia đưa ra. |
An Nhơn