Ông bầu CLB Khánh Hòa Lê Tiến Anh. Ảnh: An Nhơn. |
Ông nêu rõ: "Theo quan điểm của tôi, các anh phê phán trọng tài và ban tổ chức, tôi ủng hộ nhưng quan điểm của tôi mấu chốt là lỗi sai nằm ở cả hệ thống. Nếu chúng ta chỉ chăm chắm vào cái sai từng bộ phận thì không ổn".
Lỗi đầu tiên mà ông nêu ra là "tính minh bạch chưa đủ", thể hiện cụ thể ở việc đánh giá trình độ các cầu thủ qua phần bầu chọn Cầu thủ, HLV, đội bóng xuất sắc hàng tháng, nhưng hoàn toàn bỏ qua đội ngũ trọng tài: "Các giám sát trận đấu, giám sát trọng tài có những quyết định can đảm, quyết liệt phải được đề cao".
Ngoài ra để đảm bảo được tính minh bạch thì việc các doanh nghiệp làm bóng đá tham gia vào Ban chấp hành VFF rất quan trọng. Bởi theo ông Lê Tiến Anh, khi các doanh nghiệp làm bóng đá không có tiếng nói trong Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì những ý kiến từ các bộ phận của cỗ máy V-League phản hồi trong các cuộc họp của VFF sẽ không đầy đủ. Chính điều này dẫn đến sự thiếu hụt hẳn một mảng thông tin trong quá trình vận hành các giải đấu và VFF không bao quát hết được những vấn đề trong thực tế phát sinh.
"Tại sao tôi nói sai hệ thống? Rõ ràng doanh nghiệp đang làm bóng đá, chính vì vậy nên trả lại các quyền quyết định cho các doanh nghiệp vì sự phát triển chung của bóng đá. Cái gì các anh cũng đổ cho VFF, khi bầu VFF các anh cũng cơ cấu rồi. Phòng nào ban nào cũng đã cơ cấu. Các doanh nghiệp rõ ràng thiếu sự quan tâm đến những người mình đã đề cử. Nếu như VFF triệu tập và nghe ý kiến của các bộ phận thì sẽ có rất nhiều. VFF cần minh bạch rõ ràng".
Một trong những vấn đề mà ông bức xúc chính là việc thả lỏng các quy định, dẫn tới hậu quả hệ thống đào tạo trẻ ở các CLB bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hiện nay ở Việt Nam đã xuất hiện tình trạng làm bóng đá trẻ để phục vụ mục đích cho có tên thương hiệu, nhưng hiệu quả thực sự thì không có. Mang tiếng có đào tạo trẻ, nhung khi cần quân thi đấu, nhiều CLB phải chạy đôn chạy đáo đi mượn cầu thủ khắp nơi. Có doanh nghiệp trúng dự án 100 tỷ đồng, thích làm bóng đá, được hai năm chán thì thôi, gây lãng phí. Trên thực tế, công tác đào tạo trẻ là rất khó khăn, ông nêu rõ: "Đào đào tạo cầu thủ, nếu trong 100 cầu thủ trẻ, mỗi năm đào tạo sử dụng năm cầu thủ đã là rất thành công rồi. Còn lại toàn nuôi không hoặc bỏ đi. Nhưng năm cầu thủ đó cũng chỉ đá được khoảng hai năm tới U21 lại lên chuyên nghiệp. Vậy lãng phí này do đâu?". Trong điều kiện buổi Hội nghị diễn ra quá ít thời gian, ông Tiến Anh mới chỉ nêu một thực trạng đáng lo ngại của bóng đá Việt Nam bằng một câu nói, nhưng đủ để những người có trách nhiệm phải giật mình về công tác đào tạo cầu thủ trẻ tại Việt Nam thời điểm này.
Ông cũng chủ động đề xuất VFF nên tổ chức đại hội bất thường: "VFF là những người chuyên môn, đi nhiều nước nắm bắt nhiều hơn chúng tôi. Tôi nghĩ trong tình hình hiện nay Liên đoàn cũng nên có đại hội bất thường. Công ty tôi có 24 công ty con, khi có vấn đề về quản lý cũng đại hội bất thường. Sự điều chỉnh là để phù hợp với thời cuộc. Cái thay đổi này cần phải có sự nhìn nhận trong cả hệ thống chứ không phải chỉ cá nhân".
Một đại hội bất thường nếu được tổ chức trong thời gian tới sẽ là một cuộc đại thảo luận trên quy mô lớn của bóng đá Việt Nam nhằm tìm kiếm những giải pháp để có thể cải tổ hệ thống thi đấu trong nước theo hướng phát triển.
An Nhơn