"Chắc chắn họ đang ghen tỵ và chăm chú nhìn về những diễn biến mới tại Man City. Tôi biết rằng mình đang ở vị thế lý tưởng để tuyển mộ những ngôi sao mà mình muốn. Ban lãnh đạo luôn ủng hộ hết mình để tôi được toại nguyện và đem lại thành công cho đội bóng", Mark Hughes tự hào phát biểu và khẳng định tập đoàn ADUG sẽ để ông toàn quyền quyết định các vấn đề chuyên môn tại đội bóng.
Sự thèm muốn mà Hughes nhắc đến xuất phát từ khía cạnh tiền bạc. Nhằm cụ thể hóa khát vọng đưa Man City chen chân vào hàng ngũ các CLB hàng đầu thế giới, tập đoàn đầu tư tài chính ADUG của UAE cam kết chi bạo để HLV người xứ Wales đưa về sân City of Manchester những ngôi sao sáng giá nhất. ADUG đã thể hiện tiềm lực tài chính hùng mạnh khi qua mặt Chelsea, nẫng Robinho bằng khoản phí chuyển nhượng 32,5 triệu bảng - con số kỷ lục trong hè 2008. Tập đoàn này còn đưa một loạt ngôi sao như Kaka, C. Ronaldo, Fabregas, Buffon... vào tầm ngắm và sẵn sàng trả những khoản tiền cao ngất để đổi lấy cái gật đầu từ dàn sao này cũng như đội bóng chủ quản của họ.
Robinho là người đầu tiên trong dàn sao mà Mark Hughes (phải) muốn đưa về Man City. Ảnh: PA. |
Hành động cụ thể và những cam kết của các ông chủ Ảrập với Hughes là điều thật sự đáng mơ ước, nhất là khi xét đến tình cảnh của các HLV nổi tiếng khác tại giải Ngoại hạng. Ở MU, Ferguson phải vất vả mới giành được Berbatov với giá 31,5 triệu bảng. Wenger của Arsenal thì chỉ chi gần 17 triệu bảng cho cặp tiền vệ trẻ Ramsey - Nasri. Ngay cả Scolari, HLV của đội bóng nhà giàu Chelsea, cũng chỉ được cấp 24,2 triệu bảng cho hai tân binh Deco và Bosingwa.
Hughes cũng ý thức được những khoản đầu tư lớn bao giờ cũng đồng nghĩa với áp lực sẽ đè nặng lên HLV, nhưng ông không lo ngại: "Nhà cầm quân nào cũng phải chấp nhận áp lực, bởi đó là một phần tất yếu của cuộc chơi. Tôi hiểu rõ sự kỳ vọng lớn lao từ phía các nhà đầu tư mới. Nó cũng tương tự như người ta trông đợi tôi làm được những điều to tát thuở còn chơi bóng cho những CLB lớn như MU, Barca, Bayern Munich, cũng như khi dẫn dắt ĐTQG xứ Wales. Tôi thậm chí còn thấy phấn khích vì được đương đầu với áp lực, với thử thách".
Phương Minh