Tháng 4/2010, Liên đoàn Judo (IJF) thế giới ra kỷ luật phạt thi đấu hai năm với Đông Văn và tước chức vô địch thế giới năm 2009 của nữ võ sĩ 28 tuổi sau khi cả hai mẫu thử nước tiểu của cô đều dương tính với clenbuterol.
Đông Văn là nữ võ sĩ judo thành công nhất trong lịch sử thể thao Trung Quốc với 3 chức vô địch thế giới và một HC vàng Olympic trong giai đoạn 2005-2009. |
Đông Văn lúc ấy một mực kêu oan và quả quyết cô vô tình dính doping khi ăn thịt lợn bị nhiễm độc. Clenbuterol là một loại dược chất dùng để chống béo phì ở một số động vật, trong đó có lợn, nhưng với tác dụng phụ - làm tăng cơ bắp, chất này từng được nhiều vận động viên sử dụng trái phép trong các cuộc tranh tài thể thao.
Trong phiên xét xử đơn kháng án của Đông Văn hôm 24/2, Tòa trọng tài thể thao quốc tế (CAS) đã bác bỏ phán quyết của IJF vì cho rằng Liên đoàn này đã thực hiện không đúng quy trình xét nghiệm.
Mẫu A của Đông Văn được lấy khi cô đang dự giải vô địch thế giới tại Hà Lan hồi tháng 8/2009 và cho kết quả dương tính. Đến tháng 11/2009, IJF đã yêu cầu kiểm tra lần hai với mẫu B và một lần nữa phát hiện ra clenbuterol. Tuy nhiên, CAS không công nhận tính hợp lệ của kết quả kiểm tra mẫu B vì cho rằng Đông Văn và đại diện của cô không có mặt vào thời điểm mẫu này được phân tích.
Theo quan điểm này, CAS đã trả lại chức vô địch thế giới năm 2009 cho Đông Văn.
IJF rất bất bình khi đón nhận phán quyết của CAS. "Phán quyết của CAS sẽ tạo ra tiền lệ xấu và gây ảnh hưởng tiêu cực", tuyên bố của IJF có đoạn. "Ngay cả khi chúng tôi không tiến hành đúng quy trình xét nghiệm, phán quyết của CAS vẫn đi ngược lại lợi ích của Judo cũng như tinh thần thể thao cao thượng nói chung".
Phương Minh