HLV Calisto quyết định gọi Công Vinh trở về từ Bồ Đào Nha, để tăng cường sức mạnh tấn công cho tuyển Việt Nam. Ảnh: Ngọc Quân. |
Một ngày trước trận đấu với U23 Thái Lan tại giải giao hữu VFF Cup 2009, HLV Calisto đã bay tới Bangkok, theo dõi trận đấu giao hữu giữa đội tuyển Thái Lan và Syria. Trận đấu này diễn ra khá hòa nhã (hòa 1-1), nhưng chừng đó cũng đủ để ông nhìn rõ đối thủ của tuyển Việt Nam ở hai trận đấu quan trọng sắp tới. "Syria là đội mạnh. Họ có thể hình và cả thể lực vượt trội tuyển Việt Nam. Syria có tổ chức tốt, có lối chơi đa dạng. Khi cần tấn công họ có tới 5 cầu thủ ở tuyến trên nhưng khi phòng ngự, cũng có thể là một hàng thủ tới 5 người. Thế nên việc Syria thắng Trung Quốc trên sân nhà ở lượt đầu cũng là điều không quá ngạc nhiên".
Vòng loại Asian Cup 2011, Việt Nam ở bảng D cùng Syria, Libăng và Trung Quốc. Sau hai lượt đấu, Syria dẫn đầu với 6 điểm. Trung Quốc xếp thứ hai với 3 điểm, hơn Việt Nam ở chỉ số phụ (cả đối đầu và hiệu số bàn thắng thua). Với tình hình này, theo HLV Calisto, tuyển Việt Nam hiện ở thế khó so với Trung Quốc, Syria trong cuộc chạy đua giành hai vé dự vòng chung kết. "Khi chưa đấu, tôi dự tính tuyển Việt Nam cần 9 điểm là lọt vào vòng chung kết. Nhưng với diễn biến hiện tại, chúng ta cần ít nhất 10 điểm. Muốn thế, đội Việt Nam buộc phải đánh bại Syria tại Mỹ Đình. Nếu một tỷ số hòa xảy ra, tuyển Việt Nam phải thắng họ trên sân khách. Đó là điều không đơn giản. Đối thủ cạnh tranh chính của tuyển Việt Nam là Syria bởi Trung Quốc mạnh nhất bảng, và việc họ đi tiếp có lẽ không có gì phải nghi ngờ".
Syria mạnh nhưng HLV Calisto tin đã tìm ra cách để đánh bại đối thủ này. "Tuyển Việt Nam hoàn toàn có cơ hội thắng Syria nếu các cầu thủ thực hiện được những gì tôi yêu cầu. Phải di chuyển liên tục, buộc đối phương dâng cao, lộ khoảng trống và tận dụng điều này. Đội phải nhập cuộc tự tin, với tinh thần chiến đấu cao, sớm tìm được bàn thắng trước, đó là những điều kiện bắt buộc phải thực hiện được để thắng Syria".
Tuyển Việt Nam hiện tại chỉ có 19 cầu thủ. Vì thế, HLV Calisto quyết định bổ sung thêm 6 cầu thủ từ đội U23. Hậu vệ Hoàng Quãng, Đình Đồng, tiền vệ Thành Lương, Trọng Hoàng, Tiến Thành, Thanh Hưng được xem là sự tăng cường cần thiết cho đội tuyển quốc gia. Sự có mặt của ngôi sao tiền đạo Công Vinh cũng được HLV Calisto đánh giá cao. "Vinh là cầu thủ tốt. Cậu ấy là sự bổ sung rất cần thiết vào lúc này. Dĩ nhiên tuyển Việt Nam không chỉ dựa vào một mình Công Vinh. Chúng tôi là một tập thể, phải thể hiện được sức mạnh của tập thể mới chơi tốt được".
Sau giải giao hữu VFF Cup 2009 (U23 Việt Nam vô địch), HLV Calisto đã trực tiếp dẫn dắt tuyển Việt Nam thay vì giao cho các trợ lý. "Tinh thần, thể lực của các cầu thủ hiện tại rất tốt. Nhưng vẫn còn nhiều hạn chế. Chúng tôi cần phải hoàn thiện mình trước ngày đấu với Syria. Đây là trận đấu quyết định, không được phép mắc sai lầm", HLV Calisto nhấn mạnh.
Tại vòng loại Asian Cup 2011, Việt Nam nằm ở bảng D cùng Trung Quốc, Syria và Libăng. Các đội thi đấu vòng tròn hai lượt, chọn hai đội đứng đầu mỗi bảng dự vòng chung kết ở Qatar. Ở lượt trận đầu, Việt Nam thắng 3-1 trước Libăng, tại sân Mỹ Đình. Syria chiến thắng 3-2 trước các vị khách Trung Quốc. Ở lượt thứ hai, Việt Nam thua đậm Trung Quốc với kết quả 1-6, tại Hàng Châu; còn Syria tiếp tục thắng 2-0 ngay trên sân của Libăng. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bảng D
|
Khoa Nguyễn