"Tôi cảm thấy rất buồn vì điều đó. Nhưng, chúng ta cần phải tôn trọng quyết định của Cristiano Ronaldo", nhà cầm quân người Đức cho biết sau khi được thông báo là Real sẽ không thể mua cầu thủ số một người Bồ Đào Nha trong mùa hè 2008.
Nỗ lực theo đuổi Ronaldo trước mắt vẫn chưa đem lại kết quả cụ thể nào cho Real Madríd. |
Từng không ít lần nói về đội bóng Hoàng gia với vẻ ngưỡng mộ, tiền vệ 23 tuổi có nhiều thời điểm tưởng như đã là thành viên của sân Bernabeu. Ronaldo từng im lặng trong nhiều tuần, rồi đột nhiên công khai phát biểu rằng cảm thấy bị đối xử như một nô lệ tại MU. Một số người thân của anh, trong đó có mẹ, cũng được dẫn lời nói mong anh gia nhập Real Madrid. Tuy nhiên, hôm qua, tiền vệ phải dưỡng thương đến tận tháng 9 năm nay đã tuyên bố, sẽ ở lại thêm một thời gian nữa.
Với những cầu thủ thiện chiến hiện sở hữu như Wesley Sneijder, Robinho, Raul Gonzalez, Van Nistelrooy và mới bổ sung thêm Van der Vaart, HLV Bernd Schuster vẫn luôn ngầm coi số 7 của sân Old Trafford như là mảnh ghép còn thiếu cho hàng công biến hóa mà mong đợi. Vậy nhưng, hy vọng giờ chỉ còn là thất vọng.
"Ronaldo được tự do làm những điều mà bản thân mong muốn, thế nên thật đáng tiếc khi cậu ta chấp nhận ở lại với MU. Nếu có thêm Ronaldo, tôi tin chắc rằng lực lượng hùng hậu hiện có của Real sẽ còn mạnh hơn nữa", HLV 47 tuổi nhận xét.
Kế hoạch của Schuster sẽ phải thay đổi, khi mục tiêu số một không tới Bernabeu. |
"Nhưng, tôi biết, một khi không có Ronaldo thì các cầu thủ còn lại của Real vẫn có thừa khả năng để ghi được nhiều bàn thắng. Nói tóm lại, Ronaldo đã quyết như vậy thì chúng ta nên tôn trọng cậu ta".
Ngọc Tuấn