Bóng đá Pháp gần đây rúng động bởi cáo buộc phân biệt chủng tộc mà Blanc là một trong nhiều nhân vật cấp cao dính líu. Trong một cuộc họp của Hội đồng Kỹ thuật quốc gia trực thuộc LĐBĐ Pháp (FFF), Blanc và các đồng nghiệp đã thảo luận việc đặt ra quy định cho các học viện bóng đá trẻ để hạn chế những cầu thủ mang quốc tịch kép đến từ châu Phi hoặc Ảrập.
Blanc buồn vì những cáo buộc phân biệt chủng tộc nhằm vào ông. Ảnh: AFP. |
Từ thông tin mà trang trực tuyến Mediapart, nơi đầu tiên đăng tải chi tiết cuộc họp kể trên, cung cấp, công chúng nghi ngờ về một kế hoạch "tẩy trắng" màu da của các thế hệ tuyển thủ Pháp trong tương lai. Điều đó, nếu là sự thật, là cú sốc lớn cho bóng đá Pháp, nền bóng đá từng liên tiếp vô địch thế giới rồi châu Âu vào các năm 1998 và 2000 dựa trên bộ khung gồm những cầu thủ gốc Phi, Ảrập hoặc da màu như Desailly, Vieira, Thuram, Karembeu, Zidane, Henry... Những cầu thủ có nguồn gốc tương tự như Evra, Malouda, Diarra, Abidal hay Benzema cũng đều giữ những vị trí quan trọng trong tuyển Pháp hiện tại.
Tuy nhiên những điều tra của FFF cũng như Bộ thể thao Pháp được tiến hành sau đó đã minh oan cho Blanc và những nhân vật còn lại trong cuộc họp. "Đã có những thảo luận về việc đặt ra hạn ngạch, nhưng vấn đề nêu ra không được rõ ràng và ranh giới giữa có phân biệt với không phân biệt chủng tộc cũng rất mong manh. Hơn nữa, tất cả chỉ mới dừng lại ở mức thảo luận và sẽ không được áp dụng, do đó chúng tôi không có đủ cơ sở để tiến hành các thủ tục pháp lý về tội phân biệt chủng tộc", Bộ trưởng thể thao Chatal Jouanno tuyên bố.
"Tôi chưa đệ đơn xin từ chức, nhưng đã nghĩ đến việc này", Blanc phát biểu với AFP. "Khi vụ việc xảy ra, tôi cảm thấy như mọi việc trôi ra ngoài tầm kiểm soát và đi ra xa hơn nhiều ngoài phạm vi thể thao. Tôi cảm thấy mình bị tổn thương nghiêm trọng bởi cáo buộc về những điều mà chính tôi cũng không chấp nhận. Với tôi và gia đình, đây là thời điểm rất nhạy cảm".
Blanc nhậm chức HLV trưởng tuyển Pháp hồi tháng 7/2010 theo bản hợp đồng 2 năm với nhiệm vụ phục hưng đội tuyển sau thất bại thảm hại ở World Cup và đưa đội dự vòng chung kết Euro 2012. Đến giờ Blanc đang làm rất tốt công việc của ông. Bên cạnh thành tích thắng 6, hòa 2, thua 1 sau 9 trận đã đấu và dẫn đầu bảng D vòng loại Euro 2012, tuyển Pháp của Blanc còn trình diện một lứa cầu thủ mới, kết hợp với một vài cựu binh còn sót lại từ thế hệ thất bại ở Nam Phi.
Blanc (phải) cũng là một thành viên chủ chốt trong thế hệ vàng của tuyển Pháp từng vô địch World Cup 1998 và Euro 2000, bên cạnh các cầu thủ gốc phi như Zidane hay Desailly... |
"Tôi rất tiếc vì lời nói của tôi làm tổn thương những người tôi biết, tôi không biết, và cả những người không biết tôi", HLV trưởng tuyển Pháp nói thêm.
Nhưng Blanc vẫn bảo vệ quan điểm mà ông đưa ra trong cuộc họp gây tranh cãi: "Vấn đề được thảo luận là việc đào tạo các cầu thủ quốc tịch kép. Chúng ta cần đánh giá xem liệu đây có phải là vấn đề hay không. Rất nhiều cầu thủ sau khi được đào tạo ở các học viện bóng đá trẻ Pháp, chơi cho các đội tuyển trẻ Pháp nhưng sau đó đã từ chối khoác áo tuyển Pháp để về thi đấu cho các đội tuyển ở châu Phi".
Phương Minh