HLV Wenger không muốn cậu học trò quá bay bổng mà quên đi thực tế. Ảnh: Reuters. |
"Hãy chỉ nên xem những gì mới xảy ra là một trường hợp ngoại lệ", HLV Arsene Wenger bình phẩm. "Ngay cả khi ở vào độ chín là khoảng 25 hay 26 tuổi thì việc lập hat-trick đối với một tuyển thủ quốc gia cũng là điều hãn hữu".
HLV Wenger đưa Walcott về Arsenal từ Southampton hồi tháng 1/2006. Anh khi đó mới 16 tuổi. Trong hơn hai năm gắn bó cùng "Pháo thủ", Walcott được chơi chính 14 lần ở giải Ngoại hạng.
Anh trở thành cầu thủ trẻ nhất từng khoác áo tuyển Anh, vượt qua thành tích của Wayne Rooney, khi có lần ra mắt trong trận giao hữu gặp Hungary hồi tháng 5/2006 ở mốc 17 tuổi và 75 ngày. Walcott từng được gọi đi dự World Cup 2006 nhưng không được đá một phút nào.
Mãi đến trận giao hữu gặp Trinidad và Tobago hồi hè năm nay, anh mới được ra sân trong màu áo tuyển, trước khi được HLV Capello cho đá chính ở cả hai trận đầu tiên của Anh ở vòng loại World Cup 2010. Bàn mở tỷ số trong chiến thắng 4-1 trước Croatia vừa qua là pha lập công đầu tiên của anh cho tuyển Anh.
"Đối với tôi, quan trọng là Walcott phải tiếp tục phát triển trong quy trình của một cầu thủ có lối chơi tập thể", HLV Wenger nói thêm. "Walcott đang trở nên chín chắn hơn trong lối chơi, nhưng đó vốn là điều hết sức bình thường trong giai đoạn 17 đến 19 tuổi".
"Sẽ còn nhiều điều diễn ra. Từ 19 đến 23 tuổi, bạn phải trở thành một người đàn ông thực sự. Tôi luôn có niềm tin cậu ấy sẽ là một cầu thủ tuyệt vời. Nhưng dẫu sao với cái tuổi 19, bạn vẫn chỉ là một cậu bé".
Doãn Mạnh (theo BBC)