HLV Hughes. |
Hughes chia tay sân Craven Cottage sau chưa đầy một năm đến đây.
Ông được liên hệ tới dẫn dắt Aston Villa, dù câu lạc bộ này vẫn một mực khẳng định chưa hề liên lạc với Hughes. Bản thân chiến lược gia người xứ Wales cũng khẳng định ông chưa tiếp xúc với bất cứ câu lạc bộ nào khác trước khi đưa ra quyết định chia tay Fulham.
Sau một mùa giải chấp nhận được, với vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng, Fulham đã để nghị Hughes gia hạn hợp đồng thêm hai năm. Tuy nhiên những nỗ lực níu giữ của họ đã không thành công.
Mùa sau Fulham được góp mặt ở sân chơi Europa League, nhờ việc đứng đầu danh sách các đội chơi "fair-play" ở Ngoại hạng Anh.
Hughes bắt đầu sự nghiệp huấn luyện với đội tuyển xứ Wales - nơi ông chỉ đạo một trận đấu thuộc vòng loại Euro 2004.
Cựu danh thủ của MU sau đó chuyển sang dẫn dắt Blackburn. Mùa giải đầu tiên ông giúp đội bóng này trụ hạng, trước khi có ba năm liên tiếp kết thúc trong Top 10.
Tháng 6/2008, chiến lược gia 41 tuổi được mời đến Man City. Tại đây, được tự do mua sắm -với những bản hợp đồng giá trị lớn như Robinho, Carlos Tevez, Emmanuel Adebayor..., nhưng Hughes không thành công về mặt chuyên môn và không đáp ứng được kỳ vọng của các ông chủ tỷ phú Ả-rập.
Tháng 12/2009 Hughes buộc phải rời Man City. Ông xa lánh dư luận cho đến trước khi được Fulham mời về thay Roy Hodgson chuyển đến Liverpool mùa hè năm 2010.
Trước đây Hughes từng được liên hệ tới dẫn dắt Bayern Munich - đội bóng ông đã thi đấu ở mùa giải 1987-1988 sau khi được cho mượn từ Barca.
Hôm 1/6, Aston Villa cũng đã xác nhận sự ra đi của Gerard Houllier sau chín tháng nắm quyền. Chiến lược gia 63 tuổi đã vắng mặt suốt tháng cuối cùng của mùa giải vừa qua do những vấn đề về tim mạch.
Ông được yêu cầu phải nghỉ ngơi, và đã không vượt qua được các cuộc kiểm tra sức khỏe để trở lại với công việc.
Năm 2001, trong thời gian dẫn dắt Liverpool, Houllier cũng từng phải phẫu thuật tim sau một trận đấu với Leeds. Ông sau đó trở lại với công việc và dẫn dắt Liverpool thêm ba năm trước khi bị sa thải.
Houllier sau đó về Pháp dẫn dắt Lyon giành hai chức vô địch quốc gia, rồi chuyển lên làm Giám đốc chuyên môn của Liên đoàn bóng đá Pháp năm 2007.
Hà Uyên