Hơn 3 năm gắn bó với Chelsea, Mourinho không chỉ bổ sung vào bộ sưu tập thành tích hai chức vô địch Ngoại hạng Anh cùng một số danh hiệu nhỏ khác. Bằng cá tính mạnh mẽ và những phát ngôn gây sốc, HLV này còn trở thành cái tên nổi bật trong giới cầm quân. Ông thậm chí từng tự ví bản thân như một "Người Đặc Biệt" trong cuộc họp báo ra mắt ở Chelsea năm 2004.
Mourinho tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông khi sang Italy làm việc. Ảnh: La Presse. |
Tuy nhiên, trả lời tờ Gazzetta dello Sport hôm qua, Mourinho tiết lộ ông không hề tự nhận là "Người Đặc Biệt", bởi danh xưng ấy chỉ là sản phẩm từ trí tưởng tượng của báo giới Anh: "Khi mới sang London năm 2004, tôi luôn nói rằng mình là một một HLV bình thường như bao đồng nghiệp khác, nhưng lại có vinh hạnh dẫn dắt Chelsea - một đội bóng đặc biệt. Tuy nhiên, sau đó, trên mặt báo, lời tôi nói đã bị bóp méo và tôi trở thành Người Đặc Biệt".
Mourinho cũng nói rằng ông không cần và không quan tâm đến biệt danh kể trên. Tuy vậy, nhà cầm quân 45 tuổi này vẫn có cách để khẳng định ông không "đụng hàng" với những đồng nghiệp khác: "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là Người Đặc Biệt, cũng không bao giờ xem mình là HLV giỏi nhất thế giới. Nhưng tôi tin rằng chẳng HLV nào khác trên thế giới này giỏi hơn mình".
Khi được hỏi về Moratti và Abramovich - hai vị chủ tịch ở Inter và Chelsea, Mourinho cho rằng cả hai nhân vật này đều đam mê bóng đá. Nhưng ông tin rằng tình yêu của nhà tài phiệt dầu mỏ người Italy đối với Inter lớn hơn nhiều so với những gì tỷ phú người Nga dành cho Chelsea: "Moratti đã gắn bó với Inter từ khi ông ấy lọt lòng mẹ cách đây 63 năm. Abramovich thì mới chỉ tới Chelsea 5 năm".
Phương Minh