Jose Mourinho và Frank Lampard từng có với nhau những tháng năm đẹp đẽ tại Chelsea, khi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha còn dẫn dắt đội bóng áo xanh trong giai đoạn 2004-2007.
Về mặt nghề nghiệp, sự đẹp đẽ ấy được thể hiện bằng các danh hiệu. Còn trên phương diện cá nhân nó được nhắc đến bằng cái cách họ đối xử với nhau kể cả khi còn ở Stamford Bridge hay khi Mourinho đã chia tay nơi ấy ở đầu mùa giải 2007-2008. Chưa bao giờ họ nặng lời với nhau, dù chỉ là một câu từ.
Lampard (trái) là một trong những nhân tố quan trọng nhất trong thành công của triều đại Mourinho ở Chelsea. |
Hiện tại, Jose Mourinho rất muốn đưa cậu học trò người Anh đến Inter. Thương vụ cho đến nay vẫn rối như tơ vò vì những diễn biến trái chiều và bất ngờ đến từ nhiều phía. Lampard hiện chỉ còn một năm trong hợp đồng với Chelsea, nhưng đôi bên hầu như không tìm được lối thoát trong việc đàm phán thỏa thuận ràng buộc mới.
Nhiều khả năng, tiền vệ 30 tuổi sẽ ở lại với đội bóng áo xanh cho đến lúc kết thúc hợp đồng cho "trọn nghĩa vẹn tình" với nơi mang lại cho anh danh tiếng hiện nay, rồi mới chuyển đến Inter tìm thử thách mới ở mùa giải năm sau, như nhận định của ông thày người Bồ Đào Nha.
Có lẽ, vì thế mà khi được yêu cầu đánh giá về Lampard, tân thuyền trưởng của Inter mới hết mực ngợi ca rằng: "Cậu ấy là cầu thủ chuyên nghiệp nhất mà tôi từng cộng tác. Đó là cầu thủ luôn tập luyện chăm chỉ, tập trung và tận tụy vào công việc hơn bất cứ người nào khác".
"Cậu ấy không bao giờ tỏ ra hài lòng với phong độ của bản thân, luôn muốn tiến bộ và học hỏi. Tôi nhớ, có lần Lampard bỏ lỡ một bàn thắng từ cú vô-lê chân trái khá khó. Ngay ngày hôm sau, trên sân tập, cậu ấy kỳ công tập cho bằng được để hoàn thiện pha bóng đó. Thật là một cầu thủ chuyên nghiệp đến đáng kinh ngạc".
Doãn Mạnh tổng hợp