Từ tháng 10/2008, khi chấp hành quy định mới của Bộ Tài chính, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP HCM đã cắt tiền lương hằng tháng 1,3 triệu đồng đối với Thanh Hằng. Sau khi bị cắt lương ở địa phương, Hằng chỉ còn nhận một đầu lương gần 2 triệu đồng mỗi tháng ở đội tuyển quốc gia. Nhưng lãnh đạo Trường nghiệp vụ TDTT, bộ môn điền kinh TP HCM, có hứa sẽ tìm tài trợ để trợ cấp cho Hằng mỗi tháng 1,5 triệu đồng. Tuy nhiên, mỗi lần liên lạc để xin cứu xét trợ cấp, Hằng chỉ nhận lời hứa là "hãy chờ".
"Tôi đã nhiều lần liên lạc với Truởng bộ môn điền kinh TP HCM Nguyễn Trung Hinh, thầy hiệu Trưởng trường nghiệp vụ TDTT Trương Ngọc Để để xin trợ cấp để giúp gia đình. Nhưng mỗi lần gọi điện tôi chỉ nghe câu trả lời là em chờ đi", Hằng nói.
Trương Thanh Hằng. Ảnh: Trường Huy. |
Hằng cho biết, dù số tiền hằng tháng chỉ hơn một triệu đồng, nhưng đấy là nguồn mà cô dành để nuôi mẹ già và cậu em trai đang tuổi ăn học. Chính vì không có nguồn viện trợ của chị mà cậu em đang theo đuổi nghiệp thể thao đã phải xin nghỉ nửa chừng để xin việc làm phụ giúp gia đình.
Hợp đồng giữa Hằng với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch THCM đã kết thúc từ lâu. Nhưng vì tôn trọng nơi đã cưu mang, nuôi dưỡng, cô vẫn còn gắn bó với TP HCM. "Việc dứt áo ra đi tôi buồn lắm chứ. Nhưng tôi không thể nhìn gia đình mình sống trong khó khăn. Tôi đã chờ đợi 5 tháng rồi, chỉ mong được cứu xét nhưng sự kiên trì tôi không còn đủ nữa", Hằng tâm sự.
Chính vì quá lo lắng cho gia đình, gần đây, tâm lý tập luyện của Hằng không tốt và không đảm bảo được giáo án trong các buổi tập cùng tổ cự ly trung bình ở Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng, chuẩn bị cho hai mục tiêu quan trọng của thể thao Việt Nam trong năm 2009: Asian Indoor Games 3 và SEA Games 25.
Trương Thanh Hằng là vận động viên tiêu biểu của quốc gia năm 2007 khi đoạt đoạt nhiều thành tích trong màu áo của TP HCM và tuyển quốc gia, ở đấu trường khu vực và châu lục, trong đó nổi bật là HC vàng cự ly 800 nữ châu Á năm 2007.
Hằng cho biết, sau khi chính thức rời TP HCM, cô sẽ lo tập luyện trong màu áo tuyển quốc gia để chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng trong năm. Nhưng nếu có đơn vị nào mời về, cô sẽ thông qua ý kiến của gia đình rồi mới quyết định.
Trong khi đó, khi nghe thông tin Hằng nộp đơn xin ra đi, trưởng bộ môn điền kinh thành phố, Nguyễn Trung Hinh đã gặp trực tiếp Thanh Hằng để trao số tiền bị cắt giảm trong 5 tháng qua là 7,5 triệu đồng.
Tuy nhiên, theo Hằng thì số tiền này không còn quan trọng, bởi điều cô cần chính là cái tình và câu trả lời chính thức từ lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP HCM.
Theo ông Hinh thì việc tiền trợ cấp đến tay Thanh Hằng chậm là do Liên đoàn trả theo từng quý chứ không theo tháng. Để tránh hiểu lầm, sắp tới Liên đoàn sẽ làm việc cụ thể với Hằng để thống nhất lại cơ chế trả lương. "Đây chỉ là chút hiểu lầm trong chuyện lương bổng dẫn đến Hằng có ý định ra đi. TP HCM luôn đầu tư đặc biệt cho tất cả các tài năng thể thao".
Thành tích đáng chú ý của Thanh Hằng:
Quốc gia: HC vàng cự ly 1.500 m từ năm 2005 đến nay, HC vàng 800 m từ năm 2006 đến nay. Hiện giữ 2 kỷ lục quốc gia ở nội dung 800 m (2’02’’39) và 1.500m (4’11’’50). 3 HC vàng Đại hội TDTT toàn quốc lần V ở nội dung 800, 1.500 và 5 km.
Quốc tế: HC vàng châu Á ở nội dung 800 m với thành tích 2'04''77, HC vàng Asian Grand Prix Series 2008 cự ly 800 m, HC vàng SEA Games 23 nội dung 1.500 m, HC vàng SEA Games 24 cự ly 800 m và 1.500 m
An Nhơn