Thiết khóc trên bục nhận huy chương bạc. Ảnh: An Nhơn. |
Sau thất bại cay đắng và bất ngờ của Hoàng Anh Tuấn ở hạng cân 56 kg nam, mục tiêu giành tấm HC vàng của cử tạ Việt Nam dồn cả vào nhà vô địch SEA Games 2007 Nguyễn Thị Thiết. Tuy nhiên, trước khi bước vào giải, VĐV 25 tuổi này bị chấn thương ở gối, khiến giới chuyên môn Việt Nam lo ngại.
Ở phần thi cử giật, Nguyễn Thị Thiết đã nâng được 94 kg, bằng với đối thủ Okta Dwi của Indonesia, và hơn võ sĩ Thaw Yea ( Myanmar) 1 kg.
Đến phần thi cử đẩy, Nguyễn Thị Thiết chọn mức khởi điểm là 111 kg, trong khi đối thủ Indonesia là 112 kg. Thiết đã nâng không thành công ở mức cân này trong lần thử sức thứ nhất, nhưng cô quyết định nâng lên 113 kg khi đối thủ số một người Indonesia đã nâng thành công 112 kg. Và Thiết đã khống mấy khó khăn để thành công ở lần cử này và quyết định được ăn cả ngã về không khi chọn lần thi cuối cùng là 117 kg. Thiết cũng đã thành công và hồi hộp chờ phần thi của võ sĩ Indonesia, khi chọn 117 kg. Nếu nâng được mức này, võ sĩ Indonesia sẽ giành HC vàng vì trọng lượng cơ thể chỉ có 58,17 kg, còn Thiết nặng 62,75 kg. Và cuối cùng, Thiết đành nhìn đối thủ đăng quang trong nước mắt.
"Hôm nay, tôi đã cố gắng nhiều nhưng tiếc vì chấn thương gối trái hồi phục chưa tốt. Chấn thương này tích lũy trong quá trình tập căng. Chụp phim không tìm ra chính xác, nhưng tập nặng không nổi. Tôi rơi nước mắt khi mất HC vàng trong điều kiện như thế. Thành tích bình thường lúc tập luyện của tôi rơi vào khoảng từ 220 đến 230 kg. Hôm nay, tôi đã cố gắng tối đa và nghĩ rằng 211 kg là mức rất tốt, với hiện trạng sức khỏe và chấn thương hiện tại".
Trong khi đó, HLV Phạm Danh Tốn hài lòng và cho rằng đây là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực bằng ý chí của Thiết khi thi đấu trong tình trạng chấn thương. "Theo tôi võ sĩ Indonesia rất triển vọng. Nếu Thiết hồi phục chấn thương, khả năng thắng đối thủ hôm nay cũng rất khó. Hôm nay, nhiều lần thay đổi chiến thuật khi đổi mức tạ là do tự Thiết chọn. Tùy Thiết thi đấu, chúng tôi không ép Thiết. Thay mức tạ cao hơn là chiến thuật ép đối phương lên sàn trước mình, nhưng cuối cùng đối thủ đã thành công", ông Tốn lý giải thất bại.
Thiết đã rất cố gắng thi đấu khi chấn thương chưa bình phục hoàn toàn. |
An Nhơn (từ Vientiane)