Nguyễn Văn Hùng là võ sĩ taekwondo số một Đông Nam Á. |
Thừa nhận khó khăn của Nguyễn Văn Hùng là rất lớn, nhưng ông Giang vẫn rất tin tưởng vào võ sĩ này. "Hùng dày dạn kinh nghiệm nên tôi tin rằng cậu ấy đã xác định trước mọi khó khăn. Dù gặp đối thủ nào thì cũng phải chiến đấu, tôi tin vào Hùng và hy vọng cậu ấy sẽ vượt khó thành công. Biết đâu đấy, nếu vượt qua được một đối thủ mạnh ngay từ vòng ngoài, Hùng sẽ làm nên bất ngờ".
Theo lịch thi đấu vừa được xác định hôm qua, Văn Hùng sẽ đánh trận đầu tiên của môn taekwondo hạng cân trên 80 kg. Đối thủ đầu tiên của Hùng là võ sĩ người Nigeria Chukwumerije Chika Yagazie. Trận đấu diễn ra tại nhà thi đấu trường Đại học Khoa học và kỹ thuật Bắc Kinh vào lúc 11h ngày 23/8. Thành tích thi đấu quốc tế của Chukwumerije Chika Yagazie không được đánh giá cao và các nhà chuyên môn cũng sớm đưa ra dự đoán là Văn Hùng sẽ thắng được trận này.
Thử thách thực sự của Văn Hùng bắt đầu từ vòng tứ kết. Khi đó, đối thủ của Văn Hùng ở vòng này là người thắng trong cặp đấu giữa Borot Mickael Justin (Pháp) và Keita Daba Modibo (Mali). Modibo hiện là nhà ĐKVĐ thế giới ở hạng cân trên 80kg. Một điều thú vị là danh hiệu VĐTG của Modibo được xác lập gần một năm trước đây cũng diễn ra ở Bắc Kinh. Ngoài chức vô địch năm đó, Mobido cũng được bầu là VĐV xuất sắc của giải. Còn hiện tại, các nhà chuyên môn đánh giá rằng, anh đã hoàn thiện hơn rất nhiều. Chính vì điều đó mà ông Hoàng Vĩnh Giang đánh giá rằng, đây là trận đấu quan trọng nhất trong quá trình tìm kiếm tấm huy chương Olympic của Nguyễn Văn Hùng. "Hùng buộc phải thắng trận này. Nếu làm được điều đó, tâm lý tốt sẽ là lợi thế cực lớn cho Hùng".
Trước giờ bốc thăm, BHL đội tuyển teakwondo Việt Nam cũng hy vọng Văn Hùng sẽ tránh được Modibo, Dong Min Cha (Hàn Quốc) và Alexandros Nikolaidis (Hy Lạp). Thế nhưng kết quả là Hùng chỉ tránh được Dong Min Cha, bởi nếu vượt qua Modibo ở tứ kết, Văn Hùng có nhiều khả năng sẽ chạm trán với á quân Olympic Athens 2004 Nikolaidis ở bán kết. Việc sớm đụng phải 2 trong 3 đối thủ mạnh hơn, cơ hội cải thiện thành tích ở Olympic của Hùng là rất khó. Năm 2004, tại Athens, Văn Hùng đã phải dừng bước ở tứ kết.
Văn Hùng gặp khó, nhưng đồng đội của anh là Ngọc Trúc đã tránh được Wu Jingyu (Trung Quốc). Nếu đi hết vòng ngoài, Trúc mới có thể phải đụng đối thủ này ở trận chung kết. Những đối thủ mà Ngọc Trúc sẽ phải đọ sức đều được đánh giá không phải quá sức của cô. Ngọc Trúc sẽ xuất trận vào lúc 10h30 ngày 20/8 và thử thách đầu tiên mà cô gặp phải là Tona Theresa (Papua New Guinea).
Thành viên còn lại của đội tuyển teakwondo Việt Nam là Hoài Thu cũng được coi là có lá thăm thuận lợi khi không sớm gặp phải Su Jeong Lim (Hàn Quốc), Li Wen Su (Đài Loan - Trung Quốc) hoặc Chonnapas Premwaew (Thái Lan). Hoài Thu sẽ bắt đầu Olympic Bắc Kinh với đối thủ Diedhiou Bineta người Senegal – võ sĩ không được đánh giá cao. Thách thức của Thu nhiều khả năng sẽ đến ở bán kết nếu cô vào đến vòng này bởi khi ấy khả năng Thu đụng Su Jeong Lim hoặc Li Wen Su. Su Jeong Lim là người đứng đầu vòng loại thế giới của Olympic Bắc Kinh ở hạng cân dưới 57kg. Sau chiếc HCV ASIAD 2002 (hạng cân dưới 51kg, khi mới 16 tuổi) Su Jeong Lim luôn là võ sĩ hàng đầu châu Á ở hạng dưới 60 kg.
Tuy nhiên, việc Su Jeong Lim và Li Wen Su buộc phải loại nhau ngay ở vòng đầu tiên cũng có thể coi là lợi thế lớn cho Hoài Thu. Nếu vào được chung kết, Hoài Thu nhiều khả năng sẽ gặp võ sĩ Thái Lan Chonnapas Premwaew (HCĐ giải VĐTG 2005). Đây là đối thủ lớn nhất của Hoài Thu ở khu vực ĐNA.
Theo ông Hoàng Vĩnh Giang, cửa giành huy chương của Hoài Thu là khá lớn. Ông cũng kết luận rằng đây là lúc taekwondo Việt Nam cần thể hiện được bản lĩnh và nghị lực vượt mình để có thể tái lặp được thành tích mà Trần Hiếu Ngân làm được ở Sydney năm 2000 (HC bạc).
Khoa Nguyễn
|