Hữu Thắng. |
Doạ đưa nhau ra toà để phân xử và trên thực tế, cả Ninh Bình và Bình Dương đều đã mời luật sự bảo vệ quyền hợp pháp. Nhưng rồi, những người trong cuộc của vụ chuyển nhượng kỷ lục bóng đá Việt Nam (3 tỷ đồng) đã tìm được ngôn ngữ chung. Ban đầu, Ninh Bình tuyên bố chỉ trả cho Bình Dương 500 triệu đồng, tức là chỉ bằng một phần ba số tiền ghi trong hợp đồng, nhưng bị từ chối. Đến tối, đặc biệt là tới sau khi Bình Dương giành Siêu Cup quốc gia, Ninh Bình tăng tiền lên một tỷ thì mọi việc giải quyết nhanh chóng trong "hoà bình".
Ninh Bình cũng đã thoả thuận lại khoản tiền lót tay (ban đầu là 1,5 tỷ đồng) cho Hữu Thắng. Khoản mới này không được tiết lộ chi tiết, nhưng được các bên cho là "không đáng kể". Tiền lương tháng của cựu ngôi sao đội U23 quốc gia cũng rút xuống còn 12 triệu đồng, thay vì 30 triệu đồng như ban đầu. Tuy nhiên, phía Ninh Bình hứa nếu tiền vệ này thi đấu tốt và đạt phong độ thì mức lương 30 triệu đồng một tháng sẽ được khôi phục ngay. Ban lãnh đạo đội Ninh Bình cũng đăng ký Hữu Thắng vào thành phần thi đấu trong mùa giải năm 2008.
Minh Hải