Stoner tiếp tục chứng minh sức mạnh của Repsol Honda. |
Kỷ lục mới 1 phút 48,034 giây do Stoner lập ở vòng chạy thứ 9 trên tổng số 12 vòng mà tay đua người Australia thực hiện tại vòng phân hạng của Grand Prix Italy. Thành tích trên đã phá kỷ lục trên đường đua Mugello (1 phút 48,080 giây) được đương kim vô địch thế giới Jorge Lorenzo (Yamaha) lập ít giờ trước trong buổi chạy thử cuối cùng. Như vậy, đây là lần thứ 27 ngôi sao người Australia giành quyền xuất phát đầu trong sự nghiệp thi đấu MotoGP.
Stoner sớm xác lập kỷ lục ở nửa đầu khoảng thời gian 60 phút của vòng phân hạng trước khi đường đua Mugello có mưa nhỏ trong 20 phút cuối và làm gián đoạn phần thi của hầu hết các ngôi sao. Toàn bộ 16 tay đua đều phải quay về khu vực kỹ thuật để chờ đợi mặt đường khô, lúc này cơ hội để vượt qua thành tích của Stoner đã không còn. Cuối cùng, ít phút trước khi vòng phân hạng kết thúc phần lớn các tay đua đều cố gắng chạy một vòng với bộ lốp dành cho trời mưa nhằm lấy dữ liệu đề phòng cho thời tiết ẩm ướt trong ngày Chủ nhật.
Tay đua đang dẫn đầu bảng xếp hạng cá nhân, Stoner hài lòng với việc phá kỷ lục tại Mugello: “Lập kỷ lục mới với chiếc lốp đã chạy gần chục vòng đua là một kết quả đáng khích lệ và đem lại nhiều hứa hẹn cho cuộc đua chính thức. Chúng tôi chỉ có một sự thay đổi trên chiếc xe so với buổi chạy thử sáng nay nhưng mọi thứ đã được cải thiện rất nhiều”.
Người giành quyền xuất phát thứ 2 sau Stoner chính là Ben Spies (Yamaha), tay đua vừa giành chiến thắng tại Assen (Hà Lan) tuần trước, vị trí xuất phát thứ 2 tại Mugello cùng kết quả 1 phút 48,479 giây là thành tích phân hạng tốt nhất của tay đua người Mỹ kể từ đầu mùa. Đồng đội của Spies, Jorge Lorenzo bị ảnh hưởng lớn bởi trời mưa nên đành xuất phát ở vị trí thứ 5, dù có được thành tích ấn tượng trong buổi chạy thử sáng thứ 7.
Cả Spies và Lorenzo đều đặt mục tiêu có mặt trên bục podium sau cuộc đua chính thức. Tay đua người Mỹ của Yamaha cho biết: “Chúng tôi có được chiếc xe mạnh nhưng chừng đó vẫn chưa đủ. Mọi người đang rất trông đợi và tôi đặt mục tiêu một suất trên bục podium”. Lorenzo cũng rất quyết tâm như người đồng đội: “Chiếc xe của tôi đạt được thành tích tốt nhưng nửa cuối vòng phân hạng tôi không có cơ hội cải thiện kết quả do mặt đường ẩm ướt. Thi đấu dưới điều kiện như vậy có thể gặp phải nhiều hiểm họa khó lường. Sau hai chặng đua thất vọng ở Silverstone và Assen, tôi quyết tâm quay lại bục podium”.
Trong khi đó, ba tay đua nước chủ nhà được đặt nhiều hy vọng tại Mugello lần này là Valentino Rossi (Ducati), Marco Simoncelli (Honda Grensini) và Andrea Dovizioso (Repsol Honda) đều không có thành tích phân hạng như ý. Simoncelli chỉ xuất phát thứ 3 dù đạt kết quả tốt tại các buổi đua thử, Doviziso xuất phát thứ 4. Đàn anh Rossi gây thất vọng nhất khi chỉ xuất phát thứ 12 với thành tích thua kém Stoner tới gần 2 giây dù được đặt rất nhiều kỳ vọng. Trước đó những trục trặc ở hệ thống điện tử trên chiếc GP11.1 khiến Rossi không có kết quả thuận lợi tại các buổi đua thử.
Mới trở lai sau 3 chặng nghỉ do chấn thương gãy xương bả vai tại Le Mans, Dani Pedrosa (Repsol Honda) chỉ giành quyền xuất phát thứ 8. Thể lực chưa đảm bảo đang ảnh hưởng nhiều đến màn trình diễn của tay đua được đặt nhiều kỳ vọng này. Một điểm đáng chú ý khác ở cuộc đua lần này là mặt đường tại Mugello đã được trải một lớp nhựa mới và giúp thành tích của các tay đua được nâng cao nhiều so với những năm trước.
Kết quả phân hạng Grand Prix Italy:
Vị trí xuất phát |
Tay đua | Đội | Thành tích |
1 | Casey Stoner | Repsol Honda | 1 phút 48,034 giây |
2 | Ben Spies | Yamaha | 1:48,479 |
3 | Marco Simoncelli | Honda Gresini | 1:48,485 |
4 | Andrea Dovizioso | Repsol Honda | 1:48,694 |
5 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 1:48,756 |
6 | Colin Edwards | Tech 3 Yamaha | 1:48,974 |
7 | Cal Crutchlow | Tech 3 Yamaha | 1:49,021 |
8 | Dani Pedrosa | Repsol Honda | 1:49,398 |
9 | Nicky Hayden | Ducati | 1:49,509 |
10 | Hector Barbera | Aspar Ducati | 1:49,663 |
11 | Karel Abraham | Cardion AB Ducati | 1:49,678 |
12 | Valentino Rossi | Ducati | 1:49,902 |
13 | Hiroshi Aoyama | Honda Gresini | 1:50,156 |
14 | Alvaro Bautista | Rizla Suzuki | 1:50,460 |
15 | Randy de Puniet | Pramac Ducati | 1:50,651 |
16 | Toni Elias | LCR Honda | 1:50,742 |
Cuộc đua chính thức của Grand Prix Italy diễn ra vào lúc 14h (19h Hà Nội) ngày 3/7.
Minh Phương