Suất thứ tư dự giải đấu danh giá nhất châu Âu cấp CLB vốn thuộc về Serie A lâu nay sẽ được trao cho đội đứng thứ tư ở giải vô địch Đức - Bundesliga. Các đội đứng thứ năm và thứ sáu ở Bundesliga sẽ được dự Europa League.
Với Serie A, trong số 3 đội dự Champions League, chỉ có đội vô địch và á quân được vào thẳng vòng bảng. Đội đứng thứ ba sẽ phải tìm suất dự sân chơi này qua vòng sơ loại. Hai đội đứng thứ tư và thứ năm dự Europa League.
Với những đại diện ưu tú như Bayern (áo đỏ trắng), Bundesliga đã có những thăng tiến ngoạn mục và qua mặt Serie A. Ảnh:AFP. |
Thay đổi này xuất phát từ việc Serie A bị Bundesliga qua mặt, chiếm vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng các giải vô địch quốc gia châu Âu trong 5 năm (từ 2006 đến 2011) - căn cứ để UEFA phân bổ suất dự hai Cup châu Âu cho các quốc gia thành viên.
Trên bảng xếp hạng mới nhất được cập nhật sau loạt trận lượt về vòng 32 đội Europa League hôm 24/2, Bundesliga, đứng thứ ba với 68,103 điểm và bỏ xa Serie A (59,981 điểm) tới 8,122 điểm.
"Giải vô địch Italy không còn cơ hội lấy lại vị trí thứ ba trong mùa giải này", tuyên bố của Ban tổ chức các giải hạng nhất và nhì của bóng đá Đức (DFL) hôm qua có đoạn. "Với thứ hạng mới, từ mùa 2012-2013, Bundesliga sẽ có 3 đội đứng đầu vào thẳng vòng bảng Champions League, đội đứng thứ tư sẽ dự giải từ vòng sơ loại cuối cùng".
Chủ tịch DFL Reinhard Rauball còn lạc quan rằng Bundesliga có thể đạt vị trí tốt hơn nữa trên bảng xếp hạng năm năm của UEFA: "Nếu kiên nhẫn, tôi tin rằng chúng tôi có thể vượt qua giải vô địch Tây Ban Nha La Liga để chiếm vị trí thứ hai trong thời gian không xa nữa".
Sự tụt lùi của Serie A đến từ việc các đại diện của họ thi đấu quá bết bát ở hai Cup châu Âu mùa này, trong đó có những thất bại trực tiếp trước chính các CLB Đức.
Tại lượt đi vòng 16 đội Champions League, ĐKVĐ Inter thua 0-1 ngay trên sân nhà dưới tay Bayern, đại diện Đức mà họ từng đánh bại 2-0 ở trận chung kết mùa trước. Hai CLB Italy còn lại ở giai đoạn này, Milan và Roma, cũng đều thất thủ trên sân nhà và rất khó lật ngược tình thế khi phải đá trận lượt về trên sân khách.
Trước đó, ở vòng sơ loại cuối cùng, CLB Italy thứ tư dự Champions League mùa này là Sampdoria cũng bị đánh bật bởi một đại diện Đức, Werder Bremen.
Europa League thì đã sạch bóng các CLB Italy sau khi niềm hy vọng duy nhất còn lại có tên Napoli thua Villarreal 1-2 ở lượt về vòng 32 đội và bị loại.
3 đại diện ở Champions League toàn thua, Napoli (áo xanh) đã bị loại ở Europa League. Bóng đá Italy lại đứng trước kết cục bi đát - không có đại diện nào ở tứ kết hai Cup châu Âu. Ảnh: AFP. |
Ngược lại, các CLB Đức vẫn còn có hội tiến xa ở cả hai Cup châu Âu. Tại Champions League, Bayern và Schalke đang rộng cửa đi tiếp vào tứ kết lần lượt nhờ các trận thắng 1-0 trên sân Inter và hòa 1-1 trên sân Valencia. Ở Europa League, Stuttgart bị loại vì trận thua Benfica trên sân nhà, nhưng bù lại, Leverkusen lại có mặt ở vòng 16 đội sau khi vượt qua Metalist Kharkiv.
Việc Serie A bị Bundelisga qua mặt chiếm vị trí thứ ba là một bằng chứng hùng hồn nữa cho thấy sự suy thoái nghiêm trọng của bóng đá Italy cấp CLB trên bình diện châu Âu. Trong 9 năm (1990-1999), họ có tới 13 lần đăng qua ở đấu trường châu lục, gồm 3 chức vô địch Cup C1 / Champions League), 7 Cup UEFA và 3 Cup C2. Nhưng từ năm 2000 đến nay, Serie A chỉ có thêm 3 lần lên ngôi ở Champions League.
Không những bị Bundesliga lấy mất một suất dự Champions League, Serie A giờ còn đối mặt với nguy cơ mất luôn cả vị trí thứ tư khi giải vô địch Pháp - Ligue I - đã áp sát từ phía sau chỉ với 6,47 điểm ít hơn (Ligue I hiện có 53.511 điểm).
Minh Kha