Trương Quốc Thắng trong niềm vui chiến thắng. |
Trương Quốc Thắng mới nộp đơn xin nghỉ lên CLB chủ quản là Vinamit. Và chiều qua, Ban lãnh đạo CLB này đã đồng ý cho anh được thanh lý hợp đồng.
Anh là cuarơ từng vang danh ở khu vực châu Á khi đoạt HC vàng nội dung đường trường năm 2000. Sau khi đội đua khách sạn Thanh Bình giải thể, anh đã về đầu quân cho CLB Bảo vệ thực vật Sài Gòn - Dofilm từ tháng 7/2005. Và tháng 4/2007, Thắng được chuyển sang màu áo của Vinamit, nhưng vẫn do Dofilm chủ quản. Tuy nhiên, do bị bệnh viêm xoang nên Thắng vẫn chưa có đóng góp nào cho thành tích của đội. Ở Cup Truyền hình TP HCM vừa qua, dù trước giải tay đua này đã có nguyện vọng được tham gia nhưng bác sĩ đã không cho phép và dự tính sẽ mổ xoang trong tháng 6 tới đây. Ông Đỗ Quang Minh, giám đốc Dofilm cho biết, việc tay đua này không tiếp tục thi đấu cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến kế hoạch thành tích của cả hai CLB xe đạp Dofilm và Vinamit.
So với các tay đua cùng thời khác, Thắng được giới chuyên môn đánh giá: đầy tài năng, nhưng kém may mắn. Năm 2003, tai nạn va quẹt xe làm anh rớt xuống vực ngay chặng Đồng Hới - Nghĩa trang Trường Sơn khiến phải bỏ cuộc giữa chừng. Năm 2004, Trương Quốc Thắng cũng từng tuyên bố giải nghệ do bị đục đáy mắt kèm theo sẹo giác mạc làm thị lực bị suy giảm nặng. Và vụ ẩu đả với Trịnh Phát Đạt trên đất Thái Lan năm 2005 khiến anh bị cấm thi đấu 1 năm.
Sau khi chia tay đường đua, Trương Quốc Thắng đang ở nhà phụ bán cửa hàng điện thọai di động của gia đình. Nhưng anh cho biết, vì quá đam mê bộ môn này nên sẽ cố gắng học tập để trở thành một HLV xe đạp.
An Nhơn