Cú bấm bóng nhạy cảm của tiền đạo CLB Liverpool. |
Tối qua, trong trận chung kết giải vô địch châu Âu, Fernando Torres được xem là nguyên nhân chính "gây đau đầu" cho hàng phòng ngự đội tuyển Đức. Cầu thủ 24 tuổi có một cú đánh đầu đập cột dọc khung thành thủ môn Lehmann, trước khi ghi bàn thắng chấm dứt 44 năm khát danh hiệu của "Cơn bão màu đỏ".
Tuy nhiên, do còn bỏ lỡ khá nhiều đường bóng thuận lợi được các đồng đội tạo cho, tiền đạo của CLB Liverpool "chỉ" được chấm điểm 8, kém 1 so với Senna và Xavi, hai cầu thủ có vai trò kiến thiết lối chơi cho Tây Ban Nha.
Marcos Senna, người bây giờ đã là cầu thủ gốc Nam Mỹ (Brazil) đầu tiên được đeo lên mình tấm huy chương vàng vô địch châu Âu, mới thực sự là ngôi sao hàng đầu trong mắt các chuyên gia của tờ Goal. Chơi ngay trước bộ tứ giăng ngang của hàng thủ, tiền vệ CLB Villarreal đã thể hiện nhãn quan chiến thuật sắc bén, khả năng cầm nhịp, tranh chấp tay đôi thiện nghệ, góp phần đem lại chỉ số an toàn cao cho lối chơi đậm chất tấn công mạo hiểm của Tây Ban Nha.
Theo tờ Goal, nếu đánh giá hết vai trò thầm lặng thì cầu thủ 31 tuổi này xứng đáng được nhận danh hiệu "Quả bóng vàng Euro 2008".
Quyết định chia tay cơ hội khoác áo đội tuyển Brazil "đất chật người đông", Senna đã thu được thành công lớn trong sự nghiệp như Deco và Pepe của đội tuyển Bồ Đào Nha. |
Người còn lại được nhận điểm 9 trong trận chung kết Euro tối qua là Xavi. Dưới con mắt của các bình luận viên, đội phó CLB Barcelona đã để lại dấu ấn đậm nét qua khả năng kiến tạo ở tuyến giữa cùng những pha đi bóng làm rối loạn hệ thống phòng ngự của đối phương. Theo giới chuyên môn, điểm khác biệt lớn nhất giữa Xavi và các tiền vệ Đức chính là kỹ thuật cá nhân.
Trong khi đó, do màn thể hiện không tốt trong hiệp một, bộ tứ hàng thủ của Đức đều phải nhận điểm từ kém tới trung bình. Phillip Lalm - hậu vệ để Fernando Torres qua mặt trong tình huống ghi bàn thắng ở phút 33, "cầm" điểm 5 (bằng Christoph Metzelder, cầu thủ của CLB Real Madrid), còn Arne Friedrich và Per Mertesacker đều được điểm 4 (kém nhất).
Friedrich và Mertesacker, hai trung vệ cao lớn của Đức, luôn cho thấy sự lúng túng trước kỹ thuật cá nhân của tiền vệ Iniesta và đồng đội. |
Cũng thuộc về phía những người thất bại, song Jens Lehmann lại được đánh giá khá cao (điểm 8) nhờ thành tích cứu cho "cỗ xe tăng" ít nhất thêm 2 bàn thua. Sau mùa giải 2007-2008, do không cạnh tranh nổi với Almunia tại Arsenal, thủ môn này đã quyết định hồi hương. Tuy nhiên, phong độ trong trận chung kết tối qua và cả giải đấu này cho thấy Lehmann vẫn còn hữu dụng.
Điểm cụ thể từng cầu thủ tham dự trận chung kết Euro 2008:
Đức: Lehmann điểm 8; Friedrich 4, Metzelder 5, Mertesacker 4, Lahm 5 (Jansen 5), Hitzlsperger 5 (Kuranyi 5,5), Frings 6, Podolski 5,5, Ballack 6, Schweinsteiger 6,5, Klose 6 (Gomez 5,5).
Tây Ban Nha: Casillas 7, Sergio Ramos 6,5, Puyol 6,5, Marchena 7, Capdevila 6, Senna 9, Iniesta 8, Fabregas 6 (Alonso 7), Xavi 9, Silva 7,5 (Santi Cazorla 6,5), Torres 8 (Guiza 6,5).
Thùy Dương