Thanh Bình và đồng đội mang theo cả mỳ tôm cho hành trình chinh phục huy chương bóng đá SEA Games. Ảnh: Ngọc Quân. |
Sau các kỳ Đại hội tại Việt Nam, Philippines, Thái Lan, đây là lần thứ tư Thanh Bình được vinh dự đứng trong đội hình U23 Việt Nam tranh tài tại SEA Games. Do đến năm 2011, chân sút người Lai Vung, Đồng Tháp đã 24 tuổi, nên SEA Games tại Vientiane lần này cũng là dịp cuối cùng để anh thực hiện giấc mơ chinh phục chiếc HC vàng môn bóng đá nam ở Đại hội thể thao Đông Nam Á.
Trong đội U23 Việt Nam hiện nay, khi thế hệ Công Vinh, Quang Hải... đã hết tuổi dự SEA Games, Thanh Bình chính là cựu binh giàu kinh nghiệm nhất và cũng là ngôi sao có số có má nhất. Anh cũng được HLV Calisto tin tưởng xem như sự lựa chọn số một cho vị trí tiền đạo cắm trong đội hình chính. Đây là điều kiện lý tưởng để Bình phấn đấu làm được một điều gì đó thật sự đặc biệt cho cả bản thân lẫn đội U23 Việt Nam.
Bản thân Bình cũng tập luyện như điên trong mấy tháng qua với quyết tâm cao nhất cho cơ hội cuối cùng có được một tấm huy chương vàng dành cho sự nghiệp lứa tuổi U. "Đời cầu thủ, ai chẳng muốn được đóng vai chính. Tôi cũng thế và hy vọng sẽ làm được điều đó thật sự có ý nghĩa tại SEA Games lần này", anh chia sẻ với VnExpress.net trong lúc chờ lên máy bay từ Hà Nội đi Vientiane, sáng thứ bảy.
Đây cũng là mong muốn của gia đình anh, mà lớn nhất là từ người vợ trẻ Thảo Trang. "Vợ tôi vừa gọi điện. Cô ấy vừa động viên vừa ra lệnh anh làm sao cố gắng mang về cho em ngôi Vua phá lưới hoặc chiếc HC vàng làm quà Vientiane nhé", Thanh Bình vui vẻ tiết lộ về cuộc gọi của bà xã đang học đại học tại TP HCM.
Thanh Bình và Thảo Trang cưới nhau hồi đầu năm 2009. Ảnh: An Nhơn. |
Thanh Bình dự SEA Games lần đầu ở tuổi 17, khi giải đấu diễn ra trên sân nhà Mỹ Đình năm 2003. Anh gây ấn tượng với lối chơi càn lướt cùng sở trường là những pha chạy cắt mặt đánh đầu rất độc, mà để đời là pha làm bàn ấn định thắng lợi 4-3 trong trận bán kết gặp Malaysia. Nhưng ở SEA Games 22 đó cũng như hai kỳ tiếp theo ở Philippines và Thái Lan, anh chỉ là kép phụ cho những Văn Quyến, Công Vinh.
Minh Kha (từ Vientiane)