Podolski (áo trắng) chia vui sau pha ghi bàn vào lưới Leverkusen. |
Xem clip trận Leverkusen 1-4 Cologne.
Vòng 6 Bundesliga |
Freiburg 1-2 Stuttgart Bayer Leverkusen 1-4 FC Cologne (Bàn thắng: Rolfes 70' - Novakovic 44', Podolski 47', 54', Jajalo 90') Hamburger SV 0-1 Monchengladbach Hertha BSC 2-2 Augsburg Hoffenheim 3-1 Wolfsburg Nurnberg 1-1 Werder Bremen Kaiserslautern 3-1 Mainz 18/9 Hannover 2-1 Borussia Dortmund (Hagui 87', Ya Konan 89' - Kagawa 63') Schalke 0-2 Bayern Munich |
Tuyển thủ Đức Podolski đã có một trận đấu thực sự bùng nổ. Anh kiến thiết cơ hội cho Milivoje Novakovic mở tỷ số ngay trước khi hiệp một kết thúc, sau đó tự nhân đôi cách biệt ngay sau giờ nghỉ giải lao. Podolski kiếm được bàn thứ hai ở phút 54, không lâu trước khi Simon Rolfes gỡ bàn danh dự cho Leverkusen. Đội chủ nhà mất Andre Schurrle khi trận đấu chỉ còn vài phút. Tận dụng chênh lệch về quân số, Mato Jajalo ấn định chiến thắng 4-1 cho Cologne trong thời gian đá bù.
Cuộc so tài tối thứ bảy là trận derby vùng Rhineland đầu tiên của hai HLV Stale Solbakken (Cologne) và Robin Dutt (Leverkusen). Với diễn biến bất ngờ, nó đã trở thành kỷ niệm đáng quên dành cho người kế nhiệm Jupp Heynckes – HLV mới chia tay Leverkusen để chuyển sang Bayern Munich. Đây là thất bại thứ hai liên tiếp của Robin Dutt trong vòng 4 ngày. Hôm thứ ba vừa qua, Leverkusen chịu thất bại 2-0 khi đến làm khách trên sân của Chelsea trong trận khởi đầu Champions League.
Xét về thế trận thì chiến thắng của Cologne là một bất ngờ lớn. Leverkusen kiểm soát bóng tới 66%, có 5 quả phạt góc, trong khi Cologne không có nổi một quả. Số cú sút của Leverkusen nhiều gần gấp đôi đối thủ (15 – 8), còn thủ môn Cologne có 6 lần cứu thua. Chênh lệch lớn về thống kê dường như chẳng đem lại lợi thế đáng kể cho Leverkusen khi các chân sút liên tục bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Cologne tận dụng được tối đa số cơ hội - sút trúng khung thành 4 lần trúng cả 4 - và cứu được nhiều bàn đáng thua. Đây là hai nguyên nhân chủ yếu dẫn tới chiến thắng.
Trở lại sau thất bại tại Champions League, HLV Robin Dutt tiếp tục tin dùng tiền vệ Michael Ballack ở vị trí nhạc trưởng dẫn dắt lối chơi. Hỗ trợ Ballack là các hảo thủ Eren Derdiyok, Renato Augusto, Rolfes. Schurrle, với chiếc áo số 9 quen thuộc, chơi cao nhất trên hàng công.
Cologne cũng đưa ra sân đội hình mạnh nhất tranh tài trong trận derby vùng Rhineland. Hai cầu thủ Novakovic, Podolski đá cặp trên hàng tiền đạo, còn Adil Chihi và Majalo hỗ trợ ngay phía sau. HLV Solbakken quyết định để tiền vệ Martin Lanig – cựu tiền vệ của VFL Wolfsburg – ngồi ngoài sân.
Solbakken hiểu rằng chiến thắng trong trận derby đầu tiên sẽ giúp ông ghi điểm một cách hoàn hảo với giới hâm mộ Cologne sau giai đoạn khởi đầu không tốt, tuy nhiên, diễn biến trong hiệp một suýt khiến ông phải thất vọng. Leverkusen tấn công đa dạng và tạo ra nhiều sóng gió trước khung thành Cologne. Hầu hết các tình huống đáng xem đều thuộc về tiền đạo Schurrle. Nếu may mắn hơn tiền đạo này có thể đã ghi được 2 bàn trong hiệp một.
Tấn công mãi mà không ghi bàn, Leverkusen đã phải trả giá ở phút 44. Podolski đột phá rồi căng ngang cho Novakovic mở tỷ số. Đứng cách khung thành 6 m, Novakovic dễ dàng ghi bàn bằng một cú đệm bóng đơn giản.
Không lâu sau giờ nghỉ, hai tiền đạo của Cologne tiếp tục phối hợp thành công. Sai lầm của hậu vệ Stefan Reinartz đã tạo điều kiện cho Podolski băng xuống thoải mái, đón quả tạt của Novakovic và dứt điểm nhân đôi cách biệt.
Một sai lầm khác của Reinartz đã dẫn đến bàn thứ ba cho Cologne. Podolski dùng tốc độ băng qua hậu vệ của Leverkusen rồi sút vào góc xa nâng tỷ số lên 3-0. Tỷ số thậm chí suýt thành 4-0 khi Jajalo đánh đầu dội cột ở phút 67. Phải chờ đến tình huống sau đó ba phút, đội chủ nhà mới có bàn gỡ danh dự. Rolfes chớp cơ hội ghi bàn sau khi thủ môn Michael Rensing đẩy cú đánh đầu căng của Hanno Balitsch.
Bàn gỡ đã không thể thay đổi cục diện trận đấu. Cologne tiếp tục gây nguy hiểm nhiều hơn dù kiểm soát bóng ít hơn. Podolski đã có cơ hội hoàn tất cú hat-trick, trước khi Schurrle nhận thẻ đỏ rời sân.
Đến phút bù giờ thứ hai, Jajalo ấn định chiến thắng đậm cho đội khách sau pha kiến thiết của Podolski và Novakovic. Jajalo chỉ cần đệm bóng đơn giản từ cự ly gần.
Đội hình thi đấu:
Leverkusen: Leno – Balitsch, Reinartz, Toprak, Schwaab (Bellarabi, 80’) - Bender, Rolfes - Renato Augusto, Ballack (Sam, 52’), Schürrle - Derdiyok (Kiessling, 52’)
Cologne: Rensing - Sereno, McKenna, Geromel, Jemal (Eichner, 69’) - Riether, Jajalo – Chihi (Lanig, 64’), Peszko (Clemens, 77’) - Podolski - Novakovic
Thùy Dương