Một số trận đấu đáng chú ý ở vòng 4 Cup FA |
Thứ bảy, ngày 29/1 Everton 1-1 Chelsea (Saha 62' - Kalou 75') Aston Villa 3-1 Blackburn (Clark 11', Pires 35', Delfouneso 42' - Kalinic 18') Birmingham 3-2 Coventry Bolton 0-0 Wigan Southampton 1-2 MU (Chaplow 45' - Owen 65', Hernandez 75') Chủ nhật, ngày 30/1 (theo giờ địa phương; +7 bằng giờ Hà Nội) Arsenal v Huddersfield, 12:00 Wolverhampton v Stoke, 13:00 Notts County v Man City, 14:00 West Ham v Nott'm Forest, 14:00 Fulham v Tottenham, 16:30 |
Louis Saha đưa chủ nhà Everton vượt lên dẫn trước bằng cú đánh đầu mạnh mẽ từ quả đá phạt góc của Leighton Baines, phút 62. Đó là điểm nhấn hợp lý cho thế trận tấn công mạch lạc Everton đã tạo ra trong khoảng đầu hiệp hai.
Không chơi ấn tượng bằng đối thủ nhưng Chelsea vẫn kiếm được bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 75 nhờ một pha tấn công nhanh và sắc sảo. Tác giả bàn thắng là Salomon Kalou, với một cú dứt điểm sệt vào góc xa sau khoảng 5 phút được tung vào sân.
Sau đó mỗi đội đều có thêm cơ hội để phân định thắng bại, nhưng Nicolas Anelka của Chelsea và Jack Rodwell bên phía Everton đều không giành chiến thắng trong các pha đối diện với thủ thành đối phương. Reimires đã có một pha ra chân khá hay nhưng bóng dội trúng chân cột dọc.
Everton (áo xanh) tổ chức tấn công tốt hơn Chelsea. |
Đang có những khó khăn ở mặt trận Ngoại hạng Anh, nhưng cả hai đội đều không có ý định dưỡng quân. Chelsea đang nuôi hy vọng trở thành đội bóng đầu tiên ba lần liên tiếp giành Cup FA kể từ sau thời của Blackburn những năm 1880. Cup FA cũng chính là danh hiệu gần đây nhất Everton từng giành được (năm 1995).
Trong đội hình của Chelsea lần này có đến 9 cầu thủ đá chính trong trận chung kết Cup FA thắng Everton năm 2009. Và dù tuyến giữa không tạo được thế trận hợp lý bằng đội chủ nhà, Chelsea vẫn có những cơ hội để vượt lên. Nhưng Anelka và Florent Malouda đều không thể đánh bại thủ thành Tim Howard.
Thiếu vắng chân sút số một Tim Cahill bận dự Asian Cup, sức tấn công của Everton có suy giảm nhưng vẫn đủ để khiến Chelsea nhiều phen toát mồ hôi. Nhóm cầu thủ tấn công gồm Saha, Jack Rodwell, Marouane Fellaini và Diniyar Bilyaletdinov kết hợp với nhau khá ăn ý. Tuy nhiên Everton cũng không tận dụng được những cơ hội ít ỏi trong hiệp một.
Nhiều vị trí trong đội hình của Chelsea vẫn chưa lấy lại được phong độ. |
Sức nóng được gia tăng trong hiệp hai, và Everton xứng đáng có bàn vượt lên dẫn trước nhờ công Saha - cầu thủ cũng đã ghi bàn trong trận chung kết năm 2009. Trong tình huống này John Terry đã mắc lỗi kèm người, để tiền đạo chủ nhà đánh đầu thoải mái. Thủ thành Petr Cech không kịp phản ứng (Xem clip).
Tuy nhiên, cũng chỉ 13 phút sau Chelsea đã níu giữ lại được hy vọng nhờ bàn gỡ của Kalou. Anelka đã có công lớn trong tình huống phản công nhanh này bằng một đường chuyền mang tính đột phá sang cánh bên kia cho Kalou (Xem clip). Đôi bên đều không tận dụng thêm được những cơ hội sau đó nên đành chấp nhận kết quả hòa 1-1.
Đội hình thi đấu:
Everton: Howard, Baines, Heitinga, Distin, Neville, Coleman, Bilyaletdinov, Arteta, Fellaini, Rodwell (Beckford 86), Saha.
Bàn thắng: Saha 62
Chelsea: Cech, Ivanovic, A Cole, Bosingwa, Terry, Essien, Ramires, Lampard (Mikel 85), Malouda (Kalou 70), Drogba, Anelka.
Bàn thắng: Kalou 75
Doãn Mạnh