Minh Phương - Thành Lương - Vũ Phong, chủ nhân của Quả bóng vàng - bạc - đồng năm 2010. Ảnh: An Nhơn |
Đơn vị tổ chức Quả bóng vàng Việt Nam 2011 báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết, trong số 117 phiếu bầu phát ra cho các phóng viên và chuyên gia bóng đá trên cả nước, 113 phiếu được thu về hợp lệ. Ban tổ chức công bố 5 cầu thủ nam, 5 cầu thủ nữ, 2 cầu thủ ngoại và 2 cầu thủ U21 có số phiếu bầu chọn nhiều nhất. Kết quả từng danh hiệu được BTC giữ kín trước khi công bố tại lễ Gala trao giải lúc 19h tối 10/5 tại Nhà hát TP HCM.
Trong danh sách 5 gương mặt lọt vào vòng chung kết, cầu thủ từng 3 lần đoạt danh hiệu này vào năm 2004, 2006 và 2007 Lê Công Vinh không có tên. Sau 16 lần tổ chức, đây là năm đầu tiên một cầu thủ gốc ngoại có tên trong danh sách bầu chọn. 5 cầu thủ nam được đề cử nhiều nhất là: Phạm Thành Lương (Hà Nội ACB – CLB Hà Nội), Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T), Nguyễn Trọng Hoàng (Sông Lam Nghệ An), Huỳnh Kesley (Sài Gòn FC) và Quả bóng vàng 2010 Nguyễn Minh Phương (CLB Đà Nẵng).
Kesley có cơ hội thành cầu thủ nhập tịch đầu tiên đoạt Quả bóng vàng Việt Nam. Ảnh: An Nhơn. |
So với 4 gương mặt còn lại trong danh sách, tiền đạo nhập tịch Huỳnh Kesley nổi bật hơn cả. Dù không có cơ hội cống hiến trong màu áo quốc gia nhưng tiền đạo người Brazil thi đấu chói sáng trong màu áo CLB để giúp Sài Gòn Xuân Thành thăng hạng V-League 2011. Kesley có khả năng đoạt Quả bóng vàng Việt Nam lần thứ 17, nếu không có bất ngờ nào.
5 cầu thủ nữ được bầu chọn nhiều nhất gồm: Ngọc Anh (CLB Hà Nội), Nguyễn Thị Muôn (Hà Nội), Lê Thị Thương (Than Khoáng sản Việt Nam), thủ môn Kiều Trinh (TP HCM) và Kim Hồng (TP HCM). Trong số này, Quả bóng vàng 2010 Kim Hồng khó bảo vệ được danh hiệu của mình bởi cô trải qua một năm không thể thi đấu vì bị chấn thương. Thậm chí nhiều phóng viên còn bất ngờ khi Kim Hồng có tên trong 5 người được bầu chọn nhiều nhất.
2 cầu thủ trẻ được bầu chọn nhiều nhất: tiền vệ Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T) và Ngô Hoàng Thịnh (SLNA).
2 cầu thủ ngoại cạnh tranh cho danh hiệu hay nhất: tiền đạo Merlo (Đà Nẵng) và Philani (Bình Dương).
Danh hiệu Quả bóng vàng nam – nữ sẽ nhận 40 triệu đồng, bạc 30 triệu đồng và đồng 20 triệu đồng. Cầu thủ trẻ và cầu thủ ngoại hay nhất nhận 20 triệu đồng.
Mặc dù đã gần giữa năm 2012, nhưng danh hiệu Quả bóng vàng 2011 mới chỉ sắp được công bố. "Chúng tôi thành thật xin lỗi người hâm mộ. Sự chậm trễ này do chúng tôi tìm kiếm tài trợ quá khó khăn. Chúng tôi hứa năm sau sẽ cố gắng tổ chức sớm hơn", ông Phạm Đức Hiến, Phó tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng chia sẻ.
An Nhơn