"Tôi tin, CLB hiện tại là nơi thích hợp để Ronaldo phát huy khả năng", David Beckham nói, đúng vào thời điểm hậu bối của anh tại MU phân vân giữa khả năng chuyển đến Bernabeu và tiếp tục gắn bó với sân Old Trafford.
"Cũng như Real Madrid, MU là đội bóng vĩ đại và là một trong những CLB lớn nhất thế giới. Giờ mới là lúc Ronaldo bắt đầu phiêu lưu cùng MU. Cậu ấy mới chỉ ở đó có vài năm. Cậu ấy nhận được sự bao bọc từ nhiều người ở đó. Và, với tư cách là CĐV của MU, tôi hy vọng cậu ấy sẽ ở lại".
Beckham có được ngày hôm nay, phần nhiều nhờ vào quãng thời gian thành công cùng "Quỷ đỏ" thành Manchester. Tuy nhiên, do những bất đồng với HLV Alex Ferguson, anh quyết định chuyển sang thi đấu cho Real Madrid từ năm 2003.
Đó cũng chính là thời điểm Cristiano Ronaldo được mang về "Nhà hát của những giấc mơ" từ Sporting Lisbon, để rồi được nhận ngay vinh dự đeo chiếc áo số 7 - số áo mà Beckham và nhiều vị tiền bối tài danh khác trong lịch sử MU như Eric Cantona từng mang.
Trong màu áo Real, Beckham không có được nhiều thành công như hồi còn chơi cho MU. Trong ba năm ở đó, chức vô địch La Liga năm 2007 là danh hiệu lớn nhất anh giành được. |
"Chuyện đi ở của Ronaldo dù thế nào cũng không thuộc quyền quyết định của tôi", tiền vệ của LA Galaxy nói thêm. "Tất cả những gì tôi muốn gửi lời là chúc mừng cậu ấy vì đã có một mùa giải quá đỗi tuyệt vời. Tôi tin cậu ấy sẽ nhận được danh hiệu Cầu thủ hay nhất thế giới năm nay và cậu ấy xứng đáng nếu được như vậy".
Tài năng người Bồ Đào Nha được đánh giá là nhân tố quan trọng bậc nhất mang đến cú đúp Champions League và Premier League cho MU mùa giải vừa qua. Anh là tiền vệ nhưng lại kiếm được tới 42 bàn thắng, trở thành "Vua phá lưới" ở Ngoại hạng và dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Champions League.
Chính vì lẽ đó mà Real mới quyết dốc hết tâm sức để chèo kéo ngôi sao 23 tuổi, nhưng cho đến nay vẫn chưa đạt kết quả, do vấp phải sự "kháng cự" kịch liệt từ ban lãnh đạo MU.
Doãn Mạnh