Là mục tiêu săn đuổi của nhiều ông lớn như MU, Man City, Chelsea, Real và Barca, Franck Ribery, ngôi sao sáng của Bayern, được đánh giá sẽ tạo ra cuộc chuyển nhượng lớn nhất trong mùa hè 2009. Đội bóng Đức từng chi 25 triệu euro để mua cầu thủ này từ Marseille (Pháp), nên giá bán có thể sẽ rất cao.
Cuộc đụng độ giữa Barca và Bayern ở vòng tứ kết Champions League sắp tới sẽ là thước đo đánh giá tài nghệ của Ribery. |
Đầu tháng 3, tờ Bild của Đức tiết lộ, Barca đã đạt được thỏa thuận cá nhân ký hợp đồng 4 năm với Ribery. Tuy vậy, cuộc đua vẫn chưa thực sự ngã ngũ bởi giá mà đội chủ sân Nou Camp đưa ra chưa thuyết phục được Bayern.
Để giải quyết rào cản trên, có thể Nike sẽ giúp Barca một tay. Ngoài việc hỗ trợ tài chính, tập đoàn kinh doanh của Mỹ còn có ảnh hưởng đặc biệt đối với Ribery.
Mới đây, tiền vệ 26 tuổi và Nike đã ký bản hợp đồng quảng cáo trị giá 1 triệu bảng Anh mỗi năm (kéo dài tới 2014). Trong khi đó, Bayern được tài trợ và góp vốn cổ phần bởi Adidas, đối thủ số một của Nike. Bởi vậy, tập đoàn của Mỹ bằng mọi giá sẽ thuyết phục Ribery ra đi.
Tại Barca, nơi Nike đang tài trợ áo đấu, ảnh hưởng của tập đoàn này đang sa sút nghiêm trọng. Sự ra đi của Ronaldinho đã đưa Messi, ngôi sao có hợp đồng với Adidas, lên vị trí số một. Bởi vậy, Nike hơn bao giờ hết muốn đưa Ribery về để sẻ chia tầm ảnh hưởng với Messi.
Ở một đội bóng lớn như Barca, rất nhiều công ty muốn nhảy vào giành hợp đồng tài trợ. |
Nếu vụ chuyển nhượng thành công, Barca có thể sẽ bán Hleb và Henry. Đây cũng là hai mục tiêu mà Bayern và Man City đang hướng tới.
Nguyễn Tuấn tổng hợp