Thành Lương (trái) trong màu áo HN. ACB ở V-League 2008. Ảnh: Hoàng Hà. |
Dẫn đầu cuộc đua này là Ninh Bình. Đang chơi ở giải hạng Nhất, nhưng đội bóng này đã khiến ngay cả các ông lớn của V-League phải ngạc nhiên bằng những thương vụ mua sắm ồ ạt. Ngay khi mùa giải 2008 vùa kết thúc, Ninh Bình cho biết họ chỉ giữ chừng trên 10 người từ lực lượng cũ, mục tiêu thăng hạng mùa sau sẽ được đảm bảo bằng những hợp đồng chất lượng. Đến nay, dưới sự chèo lái của Giám đốc Điều hành Trần Tiến Đại - trước khi về Ninh Bình là một "cò" cầu thủ khá nổi tiếng, Ninh Bình đã có được tiền vệ Hoàng Đảm (Thanh Hoá), Hữu Chương, Trọng Bình, Đức Hùng (Khánh Hoà).
Trong vụ Thành Lương, Ninh Bình là đội đầu tiên đưa ra mức giá 1,5 tỷ đồng "lót tay" và mức lương tháng trên 30 triệu đồng cho tiền vệ nhỏ con này. Hải Phòng tiếp cận Thành Lương chậm hơn nhưng đã lập tức đưa ra mức "lót tay" 1,8 tỷ đồng kèm 32 triệu đồng tiền lương mỗi tháng. Riêng T&T Hà Nội vẫn chưa đưa ra mức giá cụ thể, nhưng một lãnh đạo đội bóng này cho biết sẵn sàng chi mức cao hơn bất cứ đối thủ nào.
Cuộc đua giành chữ ký của Thành Lương bất chợt nóng lên khi Bình Dương nhập cuộc. Đại diện đội mới vô địch V-League năm thứ hai liên tiếp cũng cho biết sẵn sàng chơi tới cùng để có được Thành Lương và dĩ nhiên mức đãi ngộ của họ cho tiền vệ này cũng cao ngất ngưởng.
Về phần Thành Lương, cầu thủ này từng cho biết sẽ ở lại Hà Nội ACB nếu đội bóng chịu chi ra một khoản tiền xứng đáng (khoảng 700 triệu đồng). Tuy nhiên lãnh đạo Hà Nội.ACB đã từ chối điều này. Thành Lương cũng từng tuyên bố rằng, nếu phải rời Hà Nội ACB, anh muốn đến T&T Hà Nội bởi muốn được thi đấu gần nhà.
Thành Lương sinh năm 1988, trưởng thành từ đội trẻ Hà Nội ACB, được lên đội một từ V-League 2007. Ở mùa giải vừa xong, Hà Nội.ACB xuống hạng nhưng Thành Lương đã gây ấn tượng bằng phong độ ổn định và ghi được 6 bàn thắng. Cũng trong năm nay, Thành Lương đã được HLV Calisto gọi vào đội tuyển, được ra sân trong trận giao hữu lịch sử giữa tuyển Việt Nam và U23 Brazil.
Hợp đồng hiện tại giữa Thành Lương và Hà Nội ACB có thời hạn tới tháng 4/2009. Ông Nguyễn Hồng Thanh - Tổng giám đốc Công ty thể thao ACB cho biết: " Thành Lương sinh năm 1988, thuộc diện CLB đào tạo và theo nguyên tắc, Lương còn phải thi đấu đến năm 23 tuổi. Hiện tại, Thành Lương còn hợp đồng với chúng tôi tới tháng 4/2009, trong thời gian ấy, CLB nào muốn có Lương đều phải được sự đồng ý của Hà Nội ACB. Chúng tôi chưa nhận được bất cứ lời đề nghị từ CLB nào về việc muốn có cậu ấy".
Khoa Nguyễn