Từ danh sách ứng cử viên 8 người cho chiếc ghế Chủ tịch VFF, sau cuộc họp Ban chấp hành VFF chiều 28/3, ít nhất một nửa trong số này đã chính thức rút lui.
Sau khi ông Nguyễn Bá Thanh - Trưởng Ban nội chính Trung ương, Bí thư thành ủy Đà Nẵng cùng ông Võ Quốc Thắng (Chủ tịch HĐQT VPF) và ông Lê Quý Phượng (Hiệu trưởng trường Đại học TDTT TP HCM) xin rút lui, hôm qua, đến lượt bầu Hiển cũng cho biết không tranh cử ghế nóng.
Lý do của quyết định rút lui chỉ là bầu Hiển bận kinh doanh không có đủ thời gian dành cho công việc điều hành, quản lý ở VFF. Nhưng thực tế nếu không rút lui thì bầu Hiển có thể cũng khó nhận được số phiếu áp đảo từ Đại hội để lên làm tân Chủ tịch VFF. Dù tạo dựng được thành công với Hà Nội T&T, nhưng thực trạng "một ông chủ hai đội bóng" liên quan đến bầu Hiển lại là đề tài gây tranh cãi trong cả dư luận và VFF.
Sự rút lui của bầu Hiển khiến cuộc đua tới chiếc ghế Chủ tịch VFF bớt đi phần gay cấn. 4 ứng viên còn lại là ông Lê Khánh Hải (Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch), Lê Hùng Dũng (Phó chủ tịch VFF khóa VI), Phạm Văn Tuấn (Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - Phó chủ tịch VFF), Hoàng Anh Xuân (Trung tướng - Tổng giám đốc Tập đoàn Viettel).
Trong số này, theo đánh giá của giới chuyên môn, nhiều khả năng sẽ lại có thêm 1-2 người rút lui. Hiện tại, hai gương mặt được đánh giá cao nhất cho chiếc ghế Chủ tịch VFF là ông Lê Hùng Dũng và Phạm Văn Tuấn.
Phương Anh