Đây là trận đấu mang ý nghĩa danh dự bởi trước đó cục diện của cuộc đua tranh ngôi vô địch được quyết định với chức vô địch sớm hai vòng của SHB Champasak. Hoàng Anh Attapeu cũng cầm chắc ngôi á quân trước vòng cuối do hơn nhà vô địch năm 2012 là Cảnh sát Lào 4 điểm.
Đội bóng của hai ông bầu Việt Nam vô đối tại Lao Premier League. Ảnh: Đức Đồng. |
Dù Hoàng Anh Attapeu chơi trên sân nhà và quyết tâm rất cao để phục thù trận thua 0-1 ở lượt đi nhưng SHB Champasak vẫn chứng tỏ thực lực mạnh hơn với dàn ngoại binh chất lượng như Elenildo de Jesus, Rodrigo Toledo, Itubu Imbem… để giành tiếp chiến thắng 3-2. Trận thắng này giúp SHB Champasak hoàn tất mùa giải gần như thắng tuyệt đối với 12 trận thắng, hai trận hòa, không thua trận nào, ghi 54 bàn, thủng lưới 12 bàn, đạt 38 điểm. Trước đó, đội bóng này cũng giành Cup Thủ tướng Lào.
Hoàng Anh Attapeu đứng thứ nhì nhưng kém đối thủ đến 11 điểm do lực lượng ngoại binh không mạnh như đội bóng của bầu Hiển. Đội bóng này chỉ có tiền đạo Olushola là thực sự chất lượng, còn những gương mặt khác như Đặng Văn Lâm, Võ Út Cường hay Kiều Thanh Liêm chỉ nhỉnh hơn cầu thủ Lào đôi chút.
Như vậy, hai đội bóng mới của hai ông bầu đến từ Việt Nam đã chia nhau hai ngôi vị cao nhất ở Lao Premier League 2013, còn nhà đương kim vô địch Cảnh sát Lào dù có nhiều tuyển thủ quốc gia trong đội hình chỉ giành được vị trí thứ ba.
Mùa giải chuyên nghiệp đầu tiên của Lào trôi qua với những bước tiến đáng kể về công tác tổ chức và chất lượng giải đấu. Chủ tịch LĐBĐ Lào Vipheth Sihachak cho biết, giải thành công vượt sự mong đợi và năm tới sẽ còn hấp dẫn hơn với sự góp mặt của hai đội bóng mới nữa.
Nguyễn Tùng