Trung vệ Van Bakel (áo trắng) sẽ là tấm lá chắn cho Đồng Nai trong cuộc đối đầu với Bình Dương chiều nay. Ảnh: Đức Đồng. |
Bình Dương và Đồng Nai là hai tỉnh nằm sát nhau ở miền Đông Nam Bộ. Đây đều là hai trung tâm kinh tế lớn với các khu công nghiệp mọc lên san sát. TP Biên Hòa (Đồng Nai) và thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) chỉ cách nhau 40km nhưng bóng đá ở nơi đây lại khác nhau khá xa. Nếu như Bình Dương lên hạng gần 10 năm qua và đã đoạt rất nhiều thành tích, bóng đá Đồng Nai vẫn đì đẹt ở giải hạng Nhất. Dù vậy ở mùa bóng năm nay, mọi chuyện đã khác và trận thư hùng chiều nay hứa hẹn là cuộc đấu không khoan nhượng giữa hai đội bóng láng giềng này.
Vòng 9 V-League 2013 |
Chủ nhật (12/5)
16h Hà Nội T&T - Kiên Giang
16h Đồng Nai - Bình Dương
Thứ bảy
17h Thanh Hóa - SLNA 2-1
(Abass 54', Xuân Tú 66' - Kavin 59')
Thứ sáu
16h Ninh Bình - Xuân Thành Sài Gòn 3-3 (Timothy 31', Mai Tiến Thành 74', Moussa 93' - Kizito 34', Nsi 73' 81') 16h30 Đồng Tâm - Hải Phòng 1-2 (Gilson 33' - Antonio 20' 61') |
Ngày Đồng Nai còn thi đấu hạng Nhất, họ được Bình Dương hỗ trợ nhiều. Đó là những trận đấu tập huấn hay được tuyển quân dạt mà Bình Dương thải ra. Trung vệ Van Bakel được chiêu mộ về từ đầu mùa giải 2012 nhưng sớm bị đào thải ở Bình Dương. Đồng Nai nắm bắt thời cơ và quy nạp ngay “hàng thải” mà anh Hai Bình Dương không mặn mà. Về với Đồng Nai, cựu trung vệ của CLB PSV Eindhoven như cá gặp nước và nhanh chóng tỏa sáng. Ở mùa bóng này, ra sân 6 trận (hai trận bị treo giò vì thẻ phạt), Van Bakel đều thi đấu rất tốt và trở thành lá chắn thép cho hàng thủ. Chiều mai, anh có dịp tái ngộ những đồng đội cũ và HLV Trần Bình Sự đang mong chờ sự hiểu biết về các đồng đội cũ của Bakel sẽ giúp Đồng Nai khóa chặt được các mũi nhọn Bình Dương.
Đồng Nai cũng vừa vui mừng bổ sung được ngoại binh nhập tịch thứ thiệt Nguyễn Rodgers. Ngoại binh nhập tịch người Uganda này một năm qua bị chấn thương nên xa rời sân cỏ Việt Nam. Khi hoàn toàn bình phục, anh được Đồng Nai đàm phán. Tuy nhiên, cũng có một rắc rối nhỏ là mới đây, chính Bình Dương thử việc Nguyễn Rodgers vì anh này muốn tái hợp thầy cũ Lê Thụy Hải như ở Thanh Hóa ngày nào. Mục đích của cả Bình Dương và Nguyễn Rodgers không thành khi mà cầu thủ này có những điều khoản ràng buộc với Đồng Nai và anh phải ký hợp đồng với đội bóng Biên Hòa. Ngày mai, nếu Rodgers được HLV Trần Bình Sự tung ra sân, Đồng Nai sẽ chơi với “5 Tây” để đọ sức cùng “6 Tây” của Bình Dương.
Giữa hai đội bóng láng giềng không có sự ràng buộc hay ân tình nhiều vì họ thi đấu ở hai mặt trận khác nhau trước đây. Vì thế, sẽ là một trận derby Đông Nam Bộ đúng nghĩa khi hai địa phương muốn khẳng định vị thế của mình. Vẫn như những vòng đấu trước, Đồng Nai vẫn bị xếp là “lính mới thử việc”, còn Bình Dương là “lính cũ lâu năm”. Thầy trò Lê Thụy Hải có thừa kinh nghiệm trận mạc và dàn cầu thủ ngôi sao. Nhưng cái thiếu của họ là lối chơi lại chưa gắn kết. Đó ngược lại là điểm mạnh của Đồng Nai khi họ thi đấu nhiệt huyết, gắn kết với các ngoại binh thi đấu tốt và các cầu thủ nội dù non trẻ nhưng lại phối hợp ăn ý.
Bình Dương đang có dấu hiệu hồi sinh dưới bàn tay ông Lê Thụy Hải. Nhưng bấy nhiêu sẽ chưa đủ nếu họ không phát huy được lối đá gắn kết như ngày nào. Đồng Nai đang bất bại sân nhà kể từ đầu mùa và với đà hưng phấn cùng tâm lý thi đấu “thắng thua không quan trọng” là một rào cản thực sự với Bình Dương.
|
Đức Đồng